+Aa-
    Zalo

    Vụ thảm sát ở Bình Phước: Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công an tỉnh cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của báo chí và nhân dân để nhanh chóng điều tra, phát hiện, xử lý hung thủ gây án.

    (ĐSPL) - Công an tỉnh cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của báo chí, nhân dân để nhanh chóng điều tra, phát hiện, xử lý hung thủ gây án.

    Theo tin tức trên báo Tri Thức trực tuyến, liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, để tránh thông tin suy diễn, gây hoang mang dư luận, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bình Phước chủ động cung cấp thông tin chính thức cho báo chí về vụ thảm sát.

    Theo cơ quan phát ngôn của Bộ Công an, việc báo chí đăng tải nhiều thông tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 7/7 tại nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ở ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho thấy vụ việc được dư luận, nhân dân quan tâm.

    Phóng viên tác nghiệp và ngóng chờ thông tin từ phía cơ quan chức năng Bình Phước - Ảnh: Báo Thanh Niên

    Để tránh những thông tin suy diễn chủ quan, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bình Phước chủ động thông tin, định hướng dư luận, góp phần phục vụ việc phá án.

    Công văn nêu rõ, vụ án xảy ra tại Bình Phước do Công an Tỉnh chủ trì điều tra nên đề nghị đơn vị chủ động cấp thông tin chính thức cho báo chí theo đúng quy định.

    Đồng thời, Công an Tỉnh cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của báo chí và nhân dân để nhanh chóng điều tra, phát hiện, xử lý hung thủ gây án.

    [mecloud]nVyPQTll6c[/mecloud]

    Ngày 10/7, chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Vũ Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Bình Phước cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên (sáng 8/7-PV), tôi đã trực tiếp điện thoại cho Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, UBND H.Chơn Thành, phối hợp với Công an tỉnh cử người phát ngôn, thông tin cho báo chí, đồng thời bố trí một hội trường tại UBND X.Minh Hưng ở gần hiện trường vụ án để cho báo chí tác nghiệp và tiếp nhận thông tin của cơ quan chức năng cung cấp”.

    Ông Thắng cũng cho biết trong ngày 10/7 sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, UBND H.Chơn Thành và các cơ quan chức năng cử người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí từ 2-3 giờ một lần trong ngày.

    Lực lượng điều tra vụ án mong muốn người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về số điện thoại: 0651.3879.434 hoặc 0651.3869.269 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước (http://conganbinhphuoc.gov.vn); email: [email protected].

    Công an Bình Phước đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin có giá trị.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]zAYt40GLYu[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-sat-o-binh-phuoc-chu-dong-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-a101522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.