+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể không nguyên vẹn sau cuộc truy sát: Bắt 2 nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "Một thanh niên bị chém tử vong trong đêm", Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

    Liên quan đến vụ "Một thanh niên bị chém tử vong trong đêm", Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

    Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 4/7, cho biết liên quan đến vụ một thanh niên bị chém tử vong trong đêm 3/7, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

    2 đối tượng gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi), trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Cường (32 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

    Riêng Hoàng Đình Thu (27 tuổi), trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên bị thương nặng đã được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác canh gác đối tượng này.

    Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Liên quan đến vụ việc, báo Lao động dẫn lời đại tá Đỗ Thái Học - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là người phát ngôn của cơ quan này - cho hay, ngay khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45) thụ lý.

    Quá trình điều tra, PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bước đầu xác định được nội dung vụ việc, đồng thời tạm giữ 2 đối tượng được cho là liên quan đến vụ án kinh hoàng nói trên để điều tra.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đêm qua (3/7) - Ảnh: Vietnamnet

    Theo thông tin ban đầu trên báo Vnexpress, tối 3/7 tại thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc), nam thanh niên 26 tuổi bị chém vào cổ, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

    Theo một số nhân chứng, nạn nhân có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở quán ăn, dẫn đến ẩu đả. "Sự việc diễn ra chỉ khoảng 10 phút. Nhóm truy sát bỏ đi, bỏ lại xác nam thanh niên giữa đường, thi thể không còn nguyên vẹn” - Vnexpress dẫn lời một nhân chứng nói.

    Cũng theo báo Vnexpress, sáng nay (4/7), lãnh đạo Công an thị trấn Hương Canh xác nhận có sự việc trên, cho biết nạn nhân có vợ và hai con nhỏ. Ngay khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

    Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-khong-nguyen-ven-sau-cuoc-truy-sat-bat-2-nghi-pham-a195150.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan