+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể người đàn ông phân hủy dưới nền nhà: Nạn nhân chết khoảng 2 ngày trước

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ thi thể người đàn ông phân hủy dưới nền nhà ở Bình Dương, bước đầu nhận định nạn nhân tử vong được khoảng 2 ngày.

    Chiều tối ngày 18/5, Công an TP. Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ trên địa bàn.

    Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vũ Quang Thành (SN 1970, quê tỉnh Bắc Ninh, HKTT: quận Bình Thạnh, TP.HCM).

    vu thi the nguoi dan ong phan huy duoi nen nha nan nhan chet khoang 2 ngay truoc
    Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Theo tin tức ban đầu, vụ việc được phát hiện vào sáng sớm ngày 18/5, tại một phòng trọ trên đường An Phú 09, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    Cụ thể, vào thời điểm trên, người hàng xóm của ông Thành không thấy ông ra ngoài uống trà như mọi hôm nên tới gõ cửa. Lúc này, thấy cửa phòng nhà ông Thành khép hờ, người này đẩy cửa vào thì bàng hoàng phát hiện ông Thành nằm chết dưới nền nhà. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi.

    Nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

    Người dân sống ở khu vực cho hay, trước đây ông Thành làm bảo vệ cho một số công ty nhưng đã xin nghỉ việc. Chiều ngày 16/5, ông Thành còn ra ngoài ngồi nói chuyện với với mọi người.

    Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, ông Thành chết được khoảng 2 ngày.

    Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể ông Thành được chuyển về nhà xác để phục vụ khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-phan-huy-duoi-nen-nha-nan-nhan-chet-khoang-2-ngay-truoc-a501014.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan