+Aa-
    Zalo

    Vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ đã được báo trước trên mạng xã hội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Không những không lo sợ hay báo cảnh sát, cộng đồng mạng còn hướng dẫn tên hung thủ cách thực hiện vụ thảm sát tại trường đại học Cộng đồng Umpqua, bang Oregon,

    (ĐSPL) – Không những không lo sợ hay báo cảnh sát, cộng đồng mạng còn hướng dẫn tên hung thủ cách thực hiện vụ thảm sát tại trường đại học Cộng đồng Umpqua, bang Oregon, Mỹ.

    Có thể thủ phạm đã từng thông báo về vụ xả súng này trên mạng xã hội 4chan.

    Theo trang Genk, một thành viên vô danh đã cảnh báo mọi người trên mạng xã hội này rằng: “tất cả không nên đi đến trường vào ngày mai nếu như bạn đang ở phía Tây Bắc”. Cảnh báo này được đăng tải vào ngày 30/9, ngay trước khi vụ xả súng xảy ra vào ngày hôm sau.

    Phía cảnh sát đang làm rõ liệu thành viên này và thủ phạm của vụ xả súng có phải là cùng một người hay không. Có thể đây chỉ là một người nào đó biết trước được vụ việc có thể xảy ra và muốn cảnh báo những người khác.

    Tuy nhiên điều đáng chú ý lại là phản ứng của cộng đồng mạng. Các thành viên của mạng xã hội này không những không hoảng sợ hay lo lắng, mà họ còn góp ý để làm thế nào thực hiện một vụ thảm sát.

    Nếu như cộng đồng mạng có cách hành xử khác, như đơn giản là báo cảnh sát thì rất có thể vụ xả súng khiến cho 13 người thiệt mạng đã không xảy ra. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo sự phát triển của những mạng xã hội “ngầm” có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với giới trẻ.

    4chan là một mạng xã hội chia sẻ hình ảnh rất phổ biến, tuy nhiên nó lại không được quản lý chặt chẽ. Người sử dụng có thể là bất kỳ ai và họ có thể đăng tải bất kỳ thông tin gì mà mình muốn, mà không sợ bị tiết lộ danh tính. Theo nhiều tin đồn thì tổ chức hacker nổi tiếng Anonymous cũng xuất phát từ mạng xã hội này.

    Vụ xả súng đẫm máu xảy ra ở trường cao đẳng Cộng đồng Umppa thuộc tiểu bang Oregon khiến ít nhất 15 người bị chết và khoảng 20 người bị thương. Ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, giới chức trách đã nhanh chóng xác nhận danh tính hung thủ. Đó là một nam thanh niên 26 tuổi tên là Chris Harper-Mercer sống tại quậnTorrance, bang California, Mỹ.

    Chân dung hung thủ Harper-Mercer

    Theo một số nguồn tin cho biết, hung thủ đã mua những đồ vật liên quan tới Đức Quốc Xã và ủng hộ Quân đội Ireland (IRA). Tên này đã trang bị 3 khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường kiểu AR-15. Hắn bị bắn hạ và chết không lâu sau đó khi đọ súng với lực lượng cảnh sát.

    Một người hàng xóm nói với các nhà chức trách về người đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua rằng: “Cậu ta dường như không thân thiện cho lắm”. Derrick McClendon, cũng là hàng xóm của Mercer thì miêu tả kẻ nổ súng này là một người “nhút nhát và rụt rè”. McClendon nói: “Tôi chắc chắn rằng anh ta là một người đang gặp khó khăn trong cuộc sống”.

    Bronte Harte, một người hàng xóm khác của Mercer cho biết: “Cậu ấy thường ngồi một mình trong bóng tối ở ban công”. Cô Harte cũng nói với tờ New York Times rằng Mercer thường xuyên la mắng cô vì cô hay hút thuốc trên ban công. “Cậu ta hét vào tôi và chồng tôi. Đó không phải là một chàng trai thân thiện. Cậu ấy không muốn làm cùng với ai đó bất cứ điều gì”.

    Trước khi chuyển đến Oregon trong năm 2011, Mercer sống với mẹ trong một căn hộ ở Torrance, California, nằm ngay phía Tây Nam của trung tâm thành phố Los Angeles. Một phương tiện truyền thông cho biết những người hàng xóm sống gần hai mẹ con Mercer ở Torrance nói rằng họ thường thấy Mercer mặc quần rằn ri cỡ lớn và đi giày đen.

    Theo điều tra của tờ Express, Harper-Mercer là kẻ tôn sùng Đức Quốc Xã và ủng hộ tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA). Trong những hình ảnh đăng  tải trên mạng, Harper-Mercer đã chụp ảnh với súng và chia sẻ những tờ báo ủng hộ cho IRA. Tên này cũng đăng một video dài 3 phút trên trang mạng xã hội MySpace trong khi đang cầm súng của IRA và đội mũ trùm kín đầu và mặt.

    Một số thông tin hồ sơ cá nhân trong tài khoản ironcross45 trên website Spritual Passion.

    Trong hồ sơ của mình trên website về tâm linh Spritual Passions, Mercer viết rằng mình “không thích tôn giáo có tổ chức” và tự mô tả về bản thân mình là một "người thiên về tình cảm, bảo thủ, chuyên nghiệp, trí tuệ và hướng nội" cùng với một số sở thích như "lướt internet, giết zombie, xem phim, nghe nhạc và đọc sách".

    Tên người dùng của Harper-Mercer trên một trang web hẹn hò là ironcross45. Cái tên này có thể liên quan tới Iron Cross (Thập tự Sắt), một huy chương quân sự của Đức Quốc xã.

    Vài giờ sau vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu siết chặt hơn luật sử dụng súng tại nước này. 

    GIA BẢO(Tổng hợp)

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]jhyAZknk2w[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xa-sung-kinh-hoang-o-my-da-duoc-bao-truoc-tren-mang-xa-hoi-a113178.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.