+Aa-
    Zalo

    Vụ xe đón dâu gặp tai nạn ở Hà Nam: Tình hình sức khỏe của nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ xe đón dâu gặp tai nạn ở Hà Nam, hiện còn 4 người bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

    Liên quan đến vụ xe đón dâu gặp tai nạn ở Hà Nam, hiện còn 4 người bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

    Theo tin tức báo TTXVN, vào tối ngày 16/3, thay mặt Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam- nơi cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn gaio thông xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 3 người chết, 16 người bị thương. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi, động viên người nhà và nạn nhân, trao quà (trị giá 2 triệu đồng) cho các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Ông Khuất Việt Hùng cũng đề nghị cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tập trung nguồn lực điều trị tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.

    Liên quan đến tình hình sức khỏe của các nạn nhân, báo VOV đăng tải, trong số 16 nạn nhân vụ tai nạn chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam sáng 16/3, hiện còn 4 bệnh nhân đang nằm điều trị, các bệnh nhân còn lại một số được người xin chuyển lên tuyến trên, một số bị nhẹ đã được về nhà.

    Vào khoảng 8h45 ngày 16/3, tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh QL1A đoạn qua TP Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn, TP Phủ Lý), xe ô tô 16 chỗ mang BKS: 29B-177.04 chở 19 người khi đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Binh đã đâm trực diện vào xe tải mang BKS: 89C-110.02.

    Vụ tai nạn giao thông ở Hà Nam khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

    Danh tính nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Hà Nam:

    Nạn nhân tử vong: Nguyễn Hữu Sảng (1945); Nguyễn Hữu Sầm (1956) và Vũ Xuân Phòng (1972).

    16 người bị thương gồm: Vũ Thành Sương (2009); Nguyễn Văn Đức (1958); Nguyễn Hữu Thì (1972); Nguyễn Hữu Thoải; Nguyễn Thị Lý (1965); Nguyễn Hữu Đầm (1958); Nguyễn Đức Hiển (1961); Nguyễn Đình Trực (1942); Nguyễn Hữu Thỏa (1970); Lương Thành Uy (1967); Đinh Thị Lực (1969); Nguyễn Thị Hồng (1980); Nguyễn Hữu Chính (1975); Hoàng Văn Thường (1982); Nguyễn Phú Sáu; Nguyễn Thị Mai (1962).


    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-don-dau-gap-tai-nan-o-ha-nam-tinh-hinh-suc-khoe-cua-nan-nhan-a184448.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan