+Aa-
    Zalo

    Vừa ra tù, nam thanh niên nhận án chung thân vì đâm chết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vừa được ra tù hơn 1 tháng, nghe cậu bị đánh, Dũng liền mang dao đi đâm chết người đã đánh cậu mình.

    Vừa được ra tù hơn 1 tháng, nghe cậu bị đánh, Dũng liền mang dao đi đâm chết người đã đánh cậu mình.

    Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 8/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Anh Dũng (22 tuổi, nghề phụ hồ, ngụ huyện Hóc Môn, T. HCM) về tội "Giết người".

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ cáo trạng, vào 18h ngày 8/10/2015, khi Dũng đi làm về thì được cậu ruột là Trần Tuấn Anh kể về việc đi mua rượu bị anh Từ Anh Được kiếm chuyện đánh. Sau đó, Dũng lấy 2 con dao giấu vào tay áo rồi đi tìm anh Được để trả thù cho cậu.

    Bị cáo Dũng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: báo Dân trí.

    Khi đến trước một căn nhà tại ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, Dũng thấy anh Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác. Dũng kêu anh Được ra ngoài nói chuyện rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

    Lúc này, Dũng xách dao xông vào thì bị anh Được cầm ghế nhựa đánh. Nam thanh niên 9X liền dùng dao đâm khiến anh Được tử vong. Sau khi gây án, Dũng gọi điện nhờ bà chở ra công an đầu thú.

    Báo Dân trí thông tin thêm, trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Dũng án chung thân về tội giết người. Không đồng tình với bản án này, bị cáo Dũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trần Anh Dũng thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Dũng khai vì một phút nông nổi bồng bột của tuổi trẻ, bị cáo đã phạm tội. Bị cáo mong được toà giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên y án sơ thẩm với mức án chung thân.

    Báo Tiền Phong cho hay, được biết, Dũng từng lãnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Vừa mãn hạn tù vào cuối tháng 8/2015, Dũng lại tiếp tục trở lại trại giam.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-ra-tu-nam-thanh-nien-nhan-an-chung-than-vi-dam-chet-nguoi-a192788.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan