+Aa-
    Zalo

    Xả súng khiến 13 người chết tại Mỹ: Nghi phạm từng là lính Thủy quân lục chiến

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ian David Long - nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở California, Mỹ tối 7/11 được xác định là cựu lính Thủy quân lục chiến từng nhận nhiều huy chương.

    Ian David Long - nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở California, Mỹ tối 7/11 được xác định là cựu lính Thủy quân lục chiến từng nhận nhiều huy chương.

    Liên quan vụ xả sung kinh hoàng tại một quán bar ở miền Nam California, Mỹ tối 7/11 (theo giờ Mỹ)  khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, Cảnh sát đã xác định Ian David Long, một người đàn ông 28 tuổi là nghi phạm trong vụ việc.

    Theo thông tin từ Cảnh sát, Long dường như đã bắn bừa vào đám đông tại quán Borderline Bar and Grill ở Thousand Oaks, cách Los Angeles khoảng 50km về phía tây. Quầy bar khi ấy đang tổ chức một đêm nhạc đồng quê dành cho sinh viên và các khách hàng quen khác.

    Các nhân chứng cho biết Long mặc đồ đen đã bắn chết nhân viên bảo vệ trước khi vào quầy xả súng vào những người khác.

    Nghi phạm Ian David Long từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ Mỹ. Ảnh: New York Post

    Theo Cảnh sát trưởng quận Ventura là Geoff Dean, Long mang theo một khẩu Glock 21, một khẩu súng lục cỡ 45 inch được tự chế để gắn thêm băng đạn. Ông Dean cũng nói rằng khẩu súng tự chế như thế là bất hợp pháp ở California. Long cũng đã tự sát sau khi xả súng vào đám đông.

    David Long từng nhiều lần chạm trán với cơ quan thực thi pháp luật trong thời gian gần đây. Vào tháng 4/2018, cảnh sát đã tới nhà Long sau khi nhận được báo cáo về tình hình gây rối công cộng.

    Cảnh sát trưởng Geoff Dean cho rằng Long có thể đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

    "Chúng tôi có một số mối liên hệ với Long trong vài năm qua, tuy nhiên chỉ là những vụ việc nhỏ", ông Dean cho biết, nói thêm rằng cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ từng là nạn nhân một vụ bạo hành trong một quán bar ở California vào năm 2015.

    Vẻ mặt hoảng loạn của những người sống sót sau vụ xả súng. Ảnh: AP

    Một nhóm chuyên gia sức khỏe tâm thần được cử tới đánh giá Long cho biết tình trạng của y không quá nguy hiểm và không cần phải đưa vào trại giam.

    Một người hàng xóm khẳng định Long mắc chứng PTSD trong khi một người bạn của gia đình ghi phạm nói y từng từ chối nhận trợ giúp từ các chuyên gia y tế.

    Một hàng xóm khác tiết lộ có một sự cố xảy ra vài tháng trước, khi đó Long ném đồ đạc quanh nhà và bắn một hộp mực lên bức tường.

    Được biết, Long từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến Mỹ từ ngày 4/8/2008 tới ngày 2/3/2014, được triển khai tới Afghanistan trong Chiến dịch Tự do Bền vững từ tháng 11/2010 tới tháng 6/2011. Long từng nhận nhiều giải thưởng bao gồm Huy chương Dịch vụ Chiến tranh toàn cầu chống khủng bố, Huy chương Chiến dịch Afghanistan và Huy chương Hạnh kiểm tốt trong Thủy quân Lục chiến.

    Sau khi giải ngũ, Long theo học tại Đại học bang California, Northridge, chuyên ngành đào tạo thể thao từ năm 2013 đến năm 2016. Tuy nhiên, đại diện trường đại học Carmen Ramos Chandler cho biết, Long đã không thể lấy bằng tốt nghiệp.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xa-sung-khien-13-nguoi-chet-tai-my-nghi-pham-tung-la-linh-thuy-quan-luc-chien-a250680.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan