+Aa-
    Zalo

    Xe máy đối đầu kinh hoàng, 2 tài xế tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường nông thôn ở xã Tân Thạnh, Đồng Tháp. Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế tử vong, 2 người ngồi sau bị thương.

    Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, làm 4 người thương vong.

    Theo thông tin ban đầu, chiều 9/5, ông Trần Văn T. (58 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chạy xe máy chở bà Nguyễn Thị L. (ngụ Kiên Giang), lưu thông theo hướng từ chợ Thanh Bình đến bến đò Chợ Thủ.

    xe may doi dau kinh hoang 2 tai xe tu vong
    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CAND

    Khi đến đoạn đường nông thôn ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xe máy do ông T. cầm lái đã va chạm với xe máy từ chiều ngược lại do Phạm Văn P. (34 tuổi) cầm lái chở L.M.L. (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), ngồi phía sau.

    Cú va chạm mạnh đã làm ông T. tử vong tại chỗ. P. tử vong sau đó tại bệnh viện. Bà L. và L.M.L. bị thương được đưa đi cấp cứu.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

    Trong diễn biến khác liên quan tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ngày 9/5, trao đổi trên báo Đồng Tháp, một lãnh đạo của Viện KSND huyện Tam Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đoàn Văn Lộc (SN 1990, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Trước đó, ngày 28/3, Lộc điều khiển xe mô tô ba bánh (xe ba gác, không có biển số) theo hướng từ xã Phú Thành A đến xã An Long (huyện Tam Nông). Khi đến địa bàn xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, phương tiện do Lộc điều khiển đụng vào xe mô tô BKS 66G1 305.17 do Lâm Thanh Hiền (SN 1980, ngụ xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) điều khiển.

    Hậu quả của vụ tai nạn làm Hiền tử vong tại hiện trường vì bị chấn thương sọ não, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Lộc điều khiến xe ba gác đi không đúng phần đường. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) cũng cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Lộc là 179,4mg/100ml.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-may-doi-dau-kinh-hoang-2-tai-xe-tu-vong-a500078.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan