+Aa-
    Zalo

    Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bất ngờ bốc cháy dữ dội

    (ĐS&PL) - Khoảng 23h30 ngày 18/2, chiếc xe tải mang biển số 24H- 008.XX khi lưu thông hướng Lào Cai đi Hà Nội, đến km47+250 (địa phận xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc) cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy.

    Khi phát hiện xe bị bốc cháy, lái xe Vũ Minh Đức (SN 1968, trú tại Thái Nguyên) đã đỗ vào làn khẩn cấp và rời khỏi xe an toàn. Tuy nhiên, lửa bốc cháy quá dữ dội khiến các phương tiện khác buộc phải dừng lại.

    xe tai dang luu thong tren cao toc noi bai lao cai bat ngo boc chay du doi
    Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: VNN)

    Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (cục Cảnh sát giao thông) khi nhận được tin báo đã có mặt kịp thời, phối hợp phân luồng tạo điều kiện cho xe cứu hoả lên dập lửa, đồng thời báo cho công an huyện Sông Lô.

    Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh, thiêu rụi ôtô cùng hàng hóa. Đám cháy cũng khiến làn đường hướng về Hà Nội tê liệt trong khoảng một giờ. Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến sau đó phải xuống xe để chờ đợi.

    Theo đại diện vận hành tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vụ việc không có thương vong. Lúc 7h30 cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục giải phóng hiện trường và phân luồng giao thông qua khu vực.

    xe tai dang luu thong tren cao toc noi bai lao cai bat ngo boc chay du doi2
    Nhiều tài xế di chuyển theo hướng về Hà Nội phải dừng xe lúc rạng sáng 19/2 để đảm bảo an toàn khi đi qua vụ cháy. (Ảnh: Zing)

    Nguyên nhân ban đầu có thể do xe bị bó phanh, chập cháy, hệ thống điện tự bốc cháy.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-tai-dang-luu-thong-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-bat-ngo-boc-chay-du-doi-a528833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan