+Aa-
    Zalo

    Xét xử tài xế công nghệ đâm chết đồng nghiệp: Bị cáo nói gì tại tòa?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại phiên tòa xét xử, nam tài xế công nghệ đâm chết đồng nghiệp thừa nhận hành vi vi phạm, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và chấp nhận tất cả yêu cầu bồi thường từ phía nạn nhân đưa ra.

    Ngày 9/11, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Đăng Xuân (SN 1977, ngụ tại huyện Hóc Môn) 12 năm tù về tội Giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân tử vong gần 400 triệu đồng.

    Theo cáo trạng vụ án, Lê Đăng Xuân với anh Nguyễn Chí Hiệp (cùng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) có mẫu thuẫn trong việc đón khách. Do bực tức về việc bị giành khách nên anh Hiệp có phàn nàn với anh Nguyễn Tuấn An cũng là chạy xe ôm tại bến xe An Sương rằng bị xe ôm công nghệ giành khách.

    Khoảng 4h ngày 14/6/2021, sau khi chở khách xong, Lê Đăng Xuân điều khiển xe máy quay lại dừng xe trước đầu xe của anh An, anh Hiệp và nói: “Cùng hành nghề xe ôm với nhau, muốn đón khách thì từ từ đón”. Lúc này anh Mai Thanh Tú (cũng chạy xe ôm) từ trong quán nước gần đó đi ra dùng tay đánh một cái trúng vào mặt Xuân. Thấy vậy anh An cũng lao vào cùng Tú đánh Xuân.

    Bị đánh hội đồng, Xuân lấy con dao bấm trong túi quần đâm loạn xạ trúng Tú khiến Tú buông Xuân ra. Anh An dùng chân đạp Xuân nhưng không trúng. Lúc này thấy đau nhói ngực, biết bị Xuân dùng dao đâm trúng, An chạy đến lề đường trước cổng bến xe cách đó khoảng 4m đến 5m lấy một đoạn cây gỗ quay lại định đánh nhau với Xuân, thì thấy anh Tú đang đi thụt lùi rồi đứng dựa vào cột điện trước cổng vào bến xe, cổ và miệng chảy nhiều máu. An bỏ cây gỗ, chạy lại đỡ Tú, nhưng Tú không đứng vững, từ từ gục ngã làm anh An ngã theo.

    Nạn nhân Mai Thanh Tú tử vong do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm đứt tĩnh mạch cảnh phải. Nguyễn Tuấn An bị thương với tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 8%.

    xet xu tai xe cong nghe dam chet dong nghiep bi cao noi gi tai toa dspl
    Bị cáo Lê Đăng Xuân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công An Nhân Dân 

    Sau khi đâm Tú và An, Xuân liền bỏ về nhà trọ rồi đón xe ôm đến Bệnh viện Thống Nhất để khám vết thương ở mũi. Sau đó biết anh Mai Thanh Tú tử vong do mình gây ra, sáng ngày 15/6/2020, Xuân đến Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Về trách nhiệm dân sự, vợ của Lê Đăng Xuân đã thỏa thuận, bồi thường cho anh Nguyễn Tuấn An 22 triệu đồng. An đã viết đơn bãi nại, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Đăng Xuân về hành vi cố ý gây thương tích cho anh An.

    Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Xuân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

    "Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và chấp nhận tất cả yêu cầu bồi thường mà gia đình nạn nhân đưa ra", Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời bị cáo Xuân trình bày.

    Tại tòa, HĐXX cũng nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của người khác nên cần có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-tai-xe-cong-nghe-dam-chet-dong-nghiep-bi-cao-noi-gi-tai-toa-a556808.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan