+Aa-
    Zalo

    Xử phạt tài xế taxi hoang báo bị 2 tử tù cướp điện thoại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một tài xế taxi ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trình báo bị 2 thanh niên có đặc điểm giống 2 tử tù trốn trại cướp điện thoại, sau đó bắt chở về Thái Bình...

    Một tài xế taxi ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trình báo bị 2 thanh niên có đặc điểm giống 2 tử tù trốn trại cướp điện thoại, sau đó bắt chở về Thái Bình...

    Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sáng 18/9 cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một số cá nhân về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

    Trước đó, ngày 14/9, anh Đoàn Văn Tính (SN 1981, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - là lái xe taxi - đến Công an phường Bãi Cháy trình báo về việc, rạng sáng cùng ngày, khi đỗ xe tại khu vực Ngã 3 Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, anh được 2 nam thanh niên yêu cầu chở đi Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

    Khi lên xe anh Tính phát hiện 2 thanh niên này có đặc điểm giống 2 tử tù trốn trại.

    Hình minh họa

    Khi đến khu vực huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, bất ngờ thanh niên ngồi bên ghế phụ cướp 1 điện thoại của anh Tính, sau đó bắt anh Tính tiếp tục chở về Đông Hưng.

    Tuy nhiên Công an TP Hạ Long sau đó đã làm rõ việc khai báo của anh Tính là sai sự thật, nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

    Trong diễn biến có liên quan đến vụ tử tù trốn trại, theo thông tin trên báo Vnexpress, Bộ công an đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), Công an tỉnh Hòa Bình điều tra ba người nghi có hành vi che giấu cho tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình (28 tuổi). Ba người là họ hàng của Tình, cùng trú xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn.

    Rạng sáng 17/9, Tình bị bắt tại tỉnh Hòa Bình sau nhiều ngày cùng bạn tù Lê Văn Thọ trốn tháo cùm, khoét tường, đu dây trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

    Chiều 17/9, đại tá Phạm Trọng Điềm (Cục phó Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an) cho biết Tình được xác định có nhiều người giúp đỡ trong quá trình chạy trốn. Nhà chức trách phát hiện y đã mượn xe máy của người thân, liên lạc với mẹ lấy 20 triệu đồng gửi trước đó. Khi bị bắt, Tình còn hơn 11 triệu đồng.

    Tình khai trước khi "chia tay" để trốn theo hai hướng đã đưa 10 triệu đồng song Thọ chỉ lấy 7 triệu. Tình mua bốn chiếc điện thoại và 10 chiếc sim rác để liên lạc cầu cứu đàn em của một trùm ma túy nhờ giúp đỡ chạy trốn vào "trung tâm ma tuý" Lóng Luông ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

    Nhà chức trách công bố, chiều 16/9, Thọ bị bắt tại chợ Hóp, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

    Cũng liên quan đến hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, báo Thanh Niên đưa tin, Công an TP.Hạ Long cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính Nguyễn Thành Công (22 tuổi, trú P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long) vì đã trình báo sai sự thật về vụ cướp tài sản, gây hoang mang trong nhân dân.

    Theo đó, khoảng 16h30 ngày 13/9, Công đến Công an P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) trình báo về việc tối hôm trước, sau khi rút tiền ở trụ ATM của một ngân hàng tại P.Bãi Cháy thì bị một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm gí dao vào lưng khống chế, cướp 1 điện thoại di động và 1 dây chuyền vàng tây trị giá 7 triệu đồng.

    Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra thì Công thừa nhận sợi dây chuyền bị mất từ hai hôm trước; còn tối 12/9 đi hát karaoke, do say rượu không nhớ để quên điện thoại ở đâu, sợ về nhà bị bố đánh nên đã trình báo sai sự thật.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-tai-xe-taxi-hoang-bao-bi-2-tu-tu-cuop-dien-thoai-a202259.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan