+Aa-
    Zalo

    Xử phúc thẩm đường dây xăng giả của "ông trùm" Trịnh Sướng: Một bị cáo khai nhận tội thay

    (ĐS&PL) - Phiên tòa xét xử phúc thẩm Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác phải tạm hoãn do có một bị cáo có đơn tố cáo bỏ lọt tội phạm.

    Sáng 14/10, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) đối với Trịnh Sướng (55 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) và 38 bị cáo khác.

    Trong số 39 bị cáo, có 30 bị cáo kháng cáo, 3 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông kháng nghị, 6 người cũng trong nhóm 33 người trên vừa kháng nghị vừa kháng cáo.

    Tổng cộng có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

    Tại phần thủ tục, một số luật sư cùng đề nghị hoãn phiên tòa do có một bị cáo đưa đơn tố cáo tội phạm. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan - người bị cáo buộc là cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP.HCM - có đơn tố cáo hai người khác được cho là chủ của ông này đứng sau điều hành đường dây sản xuất xăng giả.

    Quan khai từng làm tài xế, có quen mối mua dung môi nên được Lê Minh Tâm (trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) rủ nhập dung môi về bán. Quan lo mua hàng, tìm bên mua, Tâm lo vốn, lợi nhuận chia đôi.

    Năm 2018, 2019, Tâm nhập kho một số dung môi riêng, lập Công ty Tâm Quang nhưng nhờ Quan đứng tên, đồng thời mở một chi nhánh ở Vĩnh Long nhờ cháu của Tâm là Nguyễn Hoàng Phúc đứng tên. Hai công ty trên sau đó tổ chức pha chế xăng giả để bán nhưng việc này Quan nói không hay biết.

    Quan đề nghị tòa triệu tập Tâm là Phúc để làm rõ các tình tiết trên.

    Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, lịch xét xử lại sẽ thông báo sau.

    xu phuc tham duong day xang gia cua ong trum trinh suong mot bi cao khai nhan toi thay

    Bị cáo Trịnh Sướng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Trước đó, cuối tháng 12/2021, TAND tỉnh Đắk Nông tại phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên án với 39 bị cáo.

    Trong đó, Trịnh Sướng (cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở Sóc Trăng, Cần Thơ) sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả từ dung môi, xăng nền và hợp chất hóa học, chất tạo màu, bị tuyên phạt 12 năm tù vì tội sản xuất buôn bán hàng giả, phạt 100 triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính từ bán xăng giả là 151 tỷ đồng.

    Đinh Chí Dũng (cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP.HCM, Hậu Giang) pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, bị tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù, phạt thêm 30 triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.

    Nguyễn Ngọc Quan (cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP.HCM) pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, bị tuyên mức án 8 năm 6 tháng tù, nộp phạt 50 triệu đồng và đóng số tiền thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

    Nguyễn Thị Thu Hòa (phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, buôn bán dung môi cho các nhóm pha chế xăng giả) bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù và chịu mức phạt 20 triệu đồng.

    Lưu Văn Nguyện (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh, buôn bán dung môi cho các nhóm pha chế xăng giả) chịu mức án 3 năm tù.

    Các bị cáo còn lại trong vụ án đều là các nhân viên vận tải, kinh doanh, buôn bán thuộc 4 đường dây sản xuất xăng giả bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo - 6 năm tù.

    Từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh trong việc chiết khấu xăng dầu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM…

    Các cơ sở đã pha chế, bán hàng triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn trăm tỷ đồng. Riêng "đại gia" Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng) được xác định tổ chức sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phuc-tham-duong-day-xang-gia-cua-ong-trum-trinh-suong-mot-bi-cao-khai-nhan-toi-thay-a554209.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan