+Aa-
    Zalo

    "Yêu râu xanh" dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn lĩnh 13 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thiện kết bạn qua mạng xã hội rồi thường xuyên nhắn tin, dụ dỗ bé gái hàng xóm quan hệ tình dục.

    Thiện kết bạn qua mạng xã hội rồi thường xuyên nhắn tin, dụ dỗ bé gái hàng xóm quan hệ tình dục.

    Báo Tiền phong đăng tải thông tin, ngày 1/8, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mông Văn Thiện (SN 1985, trú tại xóm Luông Trên, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

    Đối tượng Thiện ra tòa lĩnh án - Ảnh: báo Tiền phong

    Theo báo Cao Bằng, cáo trạng của TAND tỉnh Cao Bằng xác định, khoảng tháng 10/2016, Thiện và bé gái tên V. (sinh năm 2004, trú cùng xóm) kết bạn qua mạng xã hội và thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau. Trong thời gian này, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.

    Khoảng 9h ngày 30/1, Thiện lấy xe mô tô chở V. đi chơi và giao cấu với bé gái này. Đến khoảng 15h, Thiện dùng xe mô tô đưa V. về nhà. Tối cùng ngày, thấy V. mệt mỏi nên gia đình gặng hỏi thì được V. kể lại sự việc. Bức xúc trước hành vi của người đàn ông cùng xóm, gia đình V. làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an huyện Hạ Lang.

    Được biết, từ tháng 10/2016 - 1/2017, Mông Văn Thiện đã 6 lần thực hiện hành vi giao cấu với V.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, Mông Văn Thiện khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

    Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Có tính chất loạn luân;

    d) Làm nạn nhân có thai;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

    b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-rau-xanh-du-do-be-gai-lam-chuyen-nguoi-lon-linh-13-nam-tu-a197860.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan