+Aa-
    Zalo

    Án chung thân cho kẻ sát hại người tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do mâu thuẫn tình cảm, Thông đã ra tay sát hại người tình rồi vùi xác vào bãi rác phi tang.

    Do mâu thuẫn tình cảm, Thông đã ra tay sát hại người tình rồi vùi xác vào bãi rác phi tang.

    Theo tin tức báo VnExpress đăng tải, vào ngày 23/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Văn Thông (45 tuổi, SN 1972, ở thôn Nê, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội Giết người.

    Bản án xác định, từ năm 2010, Phạm Văn Thông (Trưởng Công an xã Đồng Lương) có quan hệ tình cảm bất chính với chị Lê Thị T. (SN 1974, thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc; giáo viên mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh).

    Trưởng Công an xã sát hại người tình rồi phi tang xác lĩnh án chung thân. Ảnh: Báo VnExpress

    Mối quan hệ bất chính này bị gia đình 2 bên ngăn cản, bản thân Thông từng bị Đảng ủy, UBND xã Đồng Lương kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu chấm dứt song 2 người vẫn lén lút qua lại.

    Vào tối ngày 10/11/2016, Thông chở người tình đi mua xe máy mới nhưng không mua được. Trên đường quay về, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, do chị T. nghi ngờ anh Thông có bạn gái mới. Trong lúc cãi vã 2 bên xảy ra xô xát, anh Thông dùng khăn voan của chị T. siết cổ nạn nhân cho đến chết.

    Sau khi sát hại người tình, Thông hoảng sợ kéo xác vào lề đường rồi chạy về nhà lấy một bao tải lớn quay lại đựng xác nạn nhân rồi kéo vào bãi rác phi tang.

    Báo Công Lý đưa tin, vào ngày 14/11/2016, thi thể nạn nhân được phát hiện. Sau đó, Thông thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thông mức án chung thân về tội giết người.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ke-sat-hai-nguoi-tinh-a191122.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan