+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát Malaysia chưa đến Macau lấy ADN con trai Kim Jong-nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát Malaysia bác bỏ thông tin đến Macau, Trung Quốc để lấy mẫu ADN của Kim Hansol, con trai ông Kim Jong-nam, như một số thông tin đăng tải trên các tờ báo.

    Cảnh sát Malaysia bác bỏ thông tin đến Macau, Trung Quốc để lấy mẫu ADN của Kim Hansol, con trai ông Kim Jong-nam, như một số thông tin đăng tải trên các tờ báo.

    Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong Nam với người vợ thứ hai. Ảnh: Kyodo.

    "Chưa, chúng tôi sẽ cho gia đình nạn nhân thêm một chút thời gian", Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 23/2 trả lời Channel News Asia, khi được hỏi về việc cơ quan điều tra phải chăng đang cho nhân viên tới Macau, Trung Quốc để lấy mẫu ADN từ các thành viên trong gia đình Kim Jong-nam, người được cho là công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol bị sát hại ở Malaysia.

    Trước đó, một số báo Malaysia dẫn nguồn tin nội bộ từ cảnh sát nước này cho hay các điều tra viên có thể sẽ lên đường tới Macau để lấy mẫu ADN của Kim Han-sol, con trai Kim Jong-nam. Kim Han-sol được cho là đã đồng ý cung cấp mẫu ADN sau khi được Interpol thuyết phục.

    Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar. Ảnh: Reuters

    Báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn tin tờ China Press cho biết thêm rằng, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra mẫu ADN, cảnh sát sẽ tham vấn ý kiến của gia đình ông Kim Jong Nam về các bước tiếp theo trong việc xử lý thi thể của ông.

    Tuy nhiên, ngày 23/2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Bakar bác bỏ thông tin nói cảnh sát Malaysia đến Macau lấy mẫu ADN.

    Thi thể của Kim Chol hiện được đặt tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, chưa có người thân tới nhận dạng. Kim Chol hôm 13/2 bị hai phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi đang chờ chuyến bay tới Macau. Ông chết trên đường tới bệnh viện.

    Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia nói rằng người này thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

    Triều Tiên cho tới nay chỉ xác nhận nạn nhân là Kim Chol. Thông cáo của Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) về sự việc này không nhắc đến tên Kim Jong-nam.

    Channel News Asia cho biết Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia được đề nghị cung cấp hồ sơ để nhận dạng Kim Chol, song đến sáng nay cơ quan này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

    Hôm 16/2, chính phủ Malaysia cho biết phía Triều Tiên đã yêu cầu được nhận lại thi thể ông Kim Jong Nam, người tử vong hôm 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 ở Malaysia.

    Phó thủ tướng Malaysia nói rằng Kuala Lumpur có thể sẽ trả lại thi thể ông Kim sau khi hoàn tất quá trình điều tra và các thủ tục y học.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-malaysia-chua-den-macau-lay-adn-con-trai-kim-jong-nam-a181952.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan