+Aa-
    Zalo

    Malaysia nói quan chức sứ quán Triều Tiên là nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Malaysia thông báo thêm hai nghi phạm tấn công người đàn ông được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó có một quan chức cấp cao của sứ quán Triều Tiên.

    Malaysia thông báo thêm hai nghi phạm tấn công người đàn ông được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó có một quan chức cấp cao của sứ quán Triều Tiên.

    [mecloud]g2vpXtAszz[/mecloud]

    Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar tiết lộ một nghi phạm có tên Hyon Kwang Song, là bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia. Người còn lại là nhân viên hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên, có tên Kim Uk Il, theo Tri Thức Trực Tuyến.

    Cảnh sát Malaysia đã đề nghị Đại sứ quán Triều Tiên cho phép họ phỏng vấn hai nghi phạm mới này.

    Cảnh sát Malaysia tổ chức họp báo về cuộc điều tra xoay quanh cái chết của ông Kim Jong Nam. Ảnh chụp màn hình. 

    Gia đình của nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên, Ri Jong Chol, vẫn đang ở Malaysia và đã được thả tự do sau quá trình thẩm vấn, ông Abu Bakar cho biết. Họ được cho là đã biến mất ngay sau khi ông Ri bị bắt vào ngày 17/2.

    Ông Khalid Abu Baka cũng bác bỏ cáo buộc của Đại sứ quán Triều Tiên cho rằng nghi phạm Ri Jong Chol bị cảnh sát Malaysia tra tấn.

    Đại diện cảnh sát Malaysia cũng tuyên bố các nữ nghi phạm đã bị bắt biết trước vụ tấn công không phải một “trò chơi khăm”. Những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ngay sau khi phun chất lỏng lạ về phía ông Kim Jong Nam, họ đã đi thẳng nhà vệ sinh và rửa tay.

    Điều này cho thấy các nghi phạm đã được huấn luyện từ trước và lên kế hoạch tấn công chi tiết. Ông cũng phủ nhận thông tin con trai ông Kim Jong Nam, Kim Han Sol, đang có mặt tại Malaysia.

    Ông tiết lộ, có người đã tìm cách đột nhập vào nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur nơi có thi thể ông Kim Jong Nam.

    "Cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm, chúng tôi không ngại điều này", vị cảnh sát trưởng khẳng định.

    Trong quá trình điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm một người Malaysia và 3 người mang hộ chiếu Triều Tiên, Indonesia, Việt Nam. Nhà chức trách cũng truy nã 4 công dân Triều Tiên khác đang bỏ trốn.

    Trong số các nghi can cảnh sát Malaysia đã bắt giữ, 2 phụ nữ sẽ tiếp tục bị giam giữ trong khi Muhammad Farid Jalaluddin, bạn trai của nữ nghi phạm Indonesia sẽ được thả.

    Ông Kim Jong-nam - Ảnh: Getty.

    Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng ông Kim Chol thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù việc xác định danh tính thi thể chưa hoàn tất do chưa có thân nhân cung cấp ADN.

    Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Malaysia, hôm qua cho biết nguyên nhân cái chết và danh tính của nạn nhân vẫn chưa rõ.

    Trong khi đó, đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol tuyên bố đây chỉ là một công dân có tên Kim Chol và chưa từng xác nhận người chết là ông Kim Jong-nam.

    Theo ông Khalid, cảnh sát "rất tin" rằng 4 nghi phạm khác trong vụ việc đã bỏ trốn khỏi Malaysia cùng ngày gây án và đã đến thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

    Sáng 20/2, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol được mời đến Bộ Ngoại giao Malaysia sau khi ông này cáo buộc chính phủ Malaysia thông đồng với "kẻ thù của Triều Tiên" quanh cái chết của người đàn ông được cho là ông Kim Jong Nam. Điều này khiến quan hệ ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur trở nên căng thẳng.

    Malaysia dự định công bố nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong Nam vào ngày 22/2.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/malaysia-noi-quan-chuc-su-quan-trieu-tien-la-nghi-pham-trong-vu-an-kim-jong-nam-a181813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan