+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng đào ngũ sau 1 ngày phát lệnh truy nã

    (ĐS&PL) - Do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ngày 25/5 Nguyễn Trọng Huy đã trốn khỏi đơn vị.

    Theo báo Bình Thuận, trưa 20/7, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5 (Quân khu 7) đã bắt được Nguyễn Trọng Huy (SN 2003, thường trú phường Tân An, thị xã La Gi) – người đã đào ngũ trước đó 2 tháng.

    Nguồn tin cho biết, cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 20/7, khi Nguyễn Trọng Huy đang ngồi trong một tiệm sửa xe ở La Gi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

    da bat duoc doi tuong dao ngu sau 1 ngay phat lenh truy na
    Đối tượng Nguyễn Trọng Huy. Ảnh: Báo Bình Thuận.

    Được biết, trước khi đào ngũ, Huy là chiến sĩ, đang làm nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát 5 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận. Huy nhập ngũ tháng 2/2022. Do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ngày 25/5/2023, Huy bỏ trốn khỏi đơn vị. 

    Ngày 19/7, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5, Quân khu 7 đã ra Quyết định Khởi tố bị can và Quyết định Truy nã đối với Nguyễn Trọng Huy về tội danh Đào ngũ theo quy định tại điều 402 Bộ luật Hình sự.

    Và chỉ sau 1 ngày phát lệnh truy nã, Nguyễn Trọng Huy đã bị bắt. Bị can bị di lí về trụ sở làm việc để điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, theo báo Lao Động.

     

    Tội đào ngũ được quy định tại Điều 402 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

    1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ trong thời chiến hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

    b) Lôi kéo người khác phạm tội;

    c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật quân sự;

    d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

    a) Trong chiến đấu;

    b) Trong khu vực có chiến sự;

    c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn;

    d) Trong tình trạng khẩn cấp;

    đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

     

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-bat-duoc-doi-tuong-dao-ngu-sau-1-ngay-phat-lenh-truy-na-a583700.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan