+ Aa-
    Zalo

    Gần 200 thí sinh bị điểm liệt trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM

    (ĐS&PL) - Trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 ở TP.HCM có 188 thí sinh bị điểm liệt (0 điểm). Những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập.

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 96.000 thí sinh. 

    Theo báo VnExpress, theo kết quả có 180 em bị điểm liệt (0 điểm) ở các môn cơ bản, gồm 165 bài thi môn Toán, 7 bài thi môn Văn và 8 bài môn Ngoại ngữ. Riêng số bài thi môn Toán bị điểm liệt giảm gần một nửa so với năm ngoái (295).

    Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bị điểm 0 ở bất cứ bài thi nào đều không được xét tuyển vào lớp 10 công lập.

    Năm nay, tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Môn Toán có 46% thí sinh điểm dưới trung bình, không cải thiện nhiều so với tỷ lệ 45% của năm 2022 và 48 của năm 2020 (năm 2021 không tổ chức thi). Trong ba môn, Văn có điểm thi tốt nhất khi 88,2% thí sinh đạt 5 điểm trở lên.

    gan 200 thi sinh bi diem liet trong ky thi vao lop 10 o tp hcm
    TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh minh họa

    Theo kết quả thi vào lớp 10 năm 2023 tại TP.HCM vừa được công bố, bất ngờ nằm ở môn ngoại ngữ với số điểm 10 đạt số lượng "khủng". Theo báo Tuổi Trẻ, cụ thể, trong gần 96.000 thí sinh dự thi lớp 10 năm nay, có đến 29.325 thí sinh đạt điểm giỏi môn ngoại ngữ. Con số này chiếm 32% tổng số thí sinh dự thi. Có đến 2.147 em đạt điểm 10 môn ngoại ngữ, trong đó phần lớn là tiếng Anh.

    Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - nhận định nguyên nhân số bài thi điểm giỏi và điểm 10 ngoại ngữ năm nay tăng mạnh có 2 nguyên nhân.

    Thứ nhất, đề thi môn tiếng Anh được đánh giá khá dễ so với các năm. Tuy nhiên, mức độ đề áp dụng chung cho tất cả thí sinh, không thể nói đề dễ hay khó thì có lợi hơn. Thứ hai, ông Phú cho rằng cần phải thừa nhận khả năng ngoại ngữ của học sinh TP.HCM luôn được cải thiện qua từng năm. Phụ huynh TP.HCM luôn dành khoản đầu tư cho con học ngoại ngữ ngày càng lớn và sớm hơn.

    Theo quy định, sau khi công bố điểm thi, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo từ ngày 21 đến 24/6 tại trường THCS nơi học lớp 9. Từ ngày 25-29/6, thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp, diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã đăng ký. Sau 16h ngày 29/6, thí sinh không nộp hồ sơ bị trường xóa khỏi danh sách trúng tuyển.

    Từ ngày 2-4/7 duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo. Ngày 5/7, các trường THPT có tuyển sinh chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-200-thi-sinh-bi-diem-liet-trong-ky-thi-vao-lop-10-o-tp-hcm-a579728.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan