+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng nã vào taxi khiến 2 người trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định khởi tố 5 thanh niên dùng súng quân dụng (K59) bắn liên tục vào xe taxi khiến 2 người bị thương.

    Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định khởi tố 5 thanh niên dùng súng quân dụng (K59) bắn liên tục vào xe taxi khiến 2 người bị thương.

    Theo báo Lao Động, ngày 28/3, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến vụ án “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

    Các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Minh Nghĩa (SN 1975, ngụ phường 5, TP.Bến Tre); Nguyễn Ngọc Minh Phương (SN 1976, ngụ quận 8, TP.HCM); Cúng Hữu Thắng (SN 1992, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận); Phan Tấn Lộc (SN 1978, TP.Bến Tre) và Võ Hoàng Lam (SN 1989, ngụ phường Phú Khương, TP.Bến Tre).

    Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre còn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Không tố giác tội phạm” đối với Trần Duy Phúc (SN 1995, TP.Bến Tre) và Lê Thị Bé Bình (SN 1991, ngụ xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

    3 đối tượng: Thắng- Phương- Lộc tại cơ quan điều tra (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

    2 đối tượng: Nghĩa và Lam (Ảnh: báo Lao Động)

    Liên quan đến vu việc, báo An ninh thủ đô cho biết, theo kết quả điều tra xác định, vào đêm 10/2/2017, Cúng Hữu Thắng cùng nhóm bạn gồm: Nghĩa, Phương, Phúc, Lam, Lộc, Bình và 5 người bạn khác đến hát karaoke ở quán karaoke trên địa bàn TP Bến Tre.

    Đến khoảng 2h, ngày 11/2/2017, Thắng phát hiện nhóm của Đỗ Đức Khiêm cũng đến hát tại quán Karaok A.H (TP Bến Tre). Do trước đó, giữa Thắng và Khiêm có mâu thuẫn nên Thắng thông báo cho nhóm bạn đi chung biết nhằm thực hiện ý đồ trả thù.

    Nhóm của Thắng lần lượt rời quán karaoke và chuẩn bị vũ khí để chặn đánh nhóm của Khiêm. Khi phát hiện nhóm của Khiêm rời quán karaoke về TP Mỹ Tho bằng xe taxi, nhóm của Thắng dùng 1 xe ô tô và 2 xe mô tô đuổi theo đến xã Tam Phước, huyện Châu Thành (Bến Tre), rồi dùng súng K59 bắn 3 phát vào xe taxi làm cho Ngô Quốc Toàn (SN 1996, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho và Đỗ Đức Khiêm (SN 1987, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị thương.

    Tài xế điều khiển xe taxi vào bệnh viện Quân y 120 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để cấp cứu cho Toàn; riêng Khiêm không vào bệnh viện để cấp cứu mà đến bác sĩ tư để điều trị. Cả hai may mắn thoát chết. Sau khi gây án, các đối tượng liền tẩu thoát, một số trốn về TP.HCM.

    Sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bến Tre lần lượt bắt giữ 5 đối tượng trên.

    Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để đưa ra xử lý.Lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 3 đầu đạn; 1 xe ô tô và 2 xe mô tô là phương tiện có liên quan trong vụ án.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009:

    1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

    c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

    d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

    a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nhom-doi-tuong-dung-sung-na-vao-taxi-khien-2-nguoi-trong-thuong-a185571.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan