+Aa-
    Zalo

    Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" điều khiển xe trong giờ hành chính?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bà Dương Thị Thùy Trang, hiện đang là Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng. Còn nam sinh viên Hoàng Quang Minh đang theo học tại trường đại học Hàng Hải.

    Theo thông tin từ ban quản lý (BQL) khu kinh tế Hải Phòng, cơ quan chức năng đang xác định bà Dương Thị Thùy Trang – Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng xảy ra va chạm với nam sinh viên có phải trong giờ hành chính hay không.

    Ngày 7/5, ông Nguyễn Công Thành – Bí thư Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng xác nhận thông tin kể trên.

    Sau khi va chạm giao thông, bà Trang đã nói "con người không quan trọng bằng xe tôi".

    Ông Thành cho biết: “Hiện nay cơ quan đang đợi kết quả điều tra của công an để có biện pháp xử lý. Còn lại, Đảng ủy cũng báo cáo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, việc xử lý sẽ căn cứ theo quy định của luật Công chức, Đảng viên.

    Về việc cơ quan công an cung cấp thông tin cho báo chí vụ tai nạn xảy ra lúc 14h ngày 2/5, tức đang trong giờ hành chính, việc này đang phải xác minh rõ ràng. Theo công an thông tin và giải trình của bà Trang có sự chênh lệch, cần phải chuẩn xác lại. Theo giải trình của bà Trang thì lúc này chị ấy đang đi làm”.

    Ông Thành cũng thông tin thêm, ngày hôm đó bà Trang không báo cáo, xin phép nghỉ làm buổi chiều.

    Trong khi đó, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cung cấp cho báo chí: Vào 14h ngày 2/5, tại khu vực đường rẽ vào công viên D2 Đổng Quốc Bình, đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 15N6 – 5265 do bà Dương Thị Thùy Trang (SN 1981, trú tại số 120 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) điều khiển va chạm với xe máy điện BKS 16MĐ6 – 703.49, do anh Hoàng Quang Minh (SN 1998, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) điều khiển. Vụ va chạm đã làm anh Minh bị thương ở đầu gối, 2 phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

    Nếu thông tin Công an quận Ngô Quyền cung cấp là đúng, thì bà Dương Thị Thùy Trang đã điều khiển phương tiện lưu thông trong giờ hành chính. Ngoài ra, khi va chạm xảy ra, trên xe còn có mẹ bà Trang đi cùng.

    Bà Dương Thị Thùy Trang, hiện đang là Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng. Còn nam sinh viên Hoàng Quang Minh đang theo học tại trường đại học Hàng Hải.

    Sau khi xảy ra va chạm, bà Trang đã nói “con người không quan trọng” và thiếu hợp tác với cơ quan công an.

    Minh Sơn

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-tai-xe-noi-con-nguoi-khong-quan-trong-dieu-khien-xe-trong-gio-hanh-chinh-a228811.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan