+Aa-
    Zalo

    Sau hai năm, lần đầu tiên Triều Tiên chủ động liên lạc với Hàn Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong vòng 20 phút lúc 15h30 (giờ địa phương), RT đưa tin.

    Cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong vòng 20 phút lúc 15h30 (giờ địa phương), RT đưa tin.

    “Một quan chức Triều Tiên lần đầu tiên liên lạc với phía Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc”, hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ hôm 3/1.

    Theo thông báo, cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại diễn ra trong 20 phút giữa hai nước lúc 15h30 chiều cùng ngày (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên Triều Tiên chủ động gọi điện cho Hàn Quốc trong vòng 2 năm qua từ sau khi Bình Nhưỡng ngắt đường dây liên lạc với quốc gia láng giềng hồi tháng 2/2016 để đáp trả việc Hàn Quốc đóng khu công nghiệp chung Kaesong.

    Quan chức Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng với Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom hôm 3/1 - Ảnh: Reuters.

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố, cả hai bên gọi điện để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật liên quan tới đường dây nóng mà hai nước vừa nối lại tại làng đình chiến Panmunjom ở khu vực biên giới chung. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nội dung cuộc đàm thoại không được tiết lộ.

    Sau cuộc đàm thoại đầu tiên, các cuộc trao đổi trong tương lai giữa hai nước dự kiến sẽ tập trung vào việc cử các vận động viên tới tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang do Hàn Quốc đăng cai tổ chức vào tháng tới.

    Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết sẽ mở lại đường dây nóng với Seoul, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có nút hạt nhân "lớn và uy lực hơn" so với ông Kim Jong-un.

    Reuters dẫn lời ông Ri Son Gwon, quan chức Triều Tiên tiết lộ, ông Kim Jong Un đã ra lệnh mở đường dây nóng biên giới giữa hai miền vào lúc 15h00 ngày 3/1 ( giờ Bình Nhưỡng) nhằm thảo luận về khả năng đối thoại với Hàn Quốc.

    Tuyên bố bất ngờ của Triều Tiên được đọc trên truyền hình của nước này, một ngày sau khi Seoul đã đề nghị tổ chức đàm phán cấp cao trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến các chương trình hạt nhân củaBình Nhưỡng.

    GIA BẢO(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-hai-nam-lan-dau-tien-trieu-tien-chu-dong-lien-lac-voi-han-quoc-a215271.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan