+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật hôm nay ngày 10/1 - ĐS&PL Online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức pháp luật hôm nay ngày 10/1: "Ma men" đập phá xe cứu hộ, đâm tài xế tử vong; Khởi tố kẻ giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

    (ĐSPL) - Tin tức pháp luật hôm nay ngày 10/1: "Ma men" đập phá xe cứu hộ, đâm tài xế tử vong; Khởi tố kẻ giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng; Đến nhà chơi, hiếp dâm em gái của bạn...

    "Ma men" đập phá xe cứu hộ, đâm tài xế tử vong

    Theo báo VnExpress, ngày 10/1, TAND TP HCM tuyên phạt Huỳnh Thái Nguyên (22 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, Huỳnh Thái Bảo (24 tuổi, anh trai Nguyên) nhận 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng

    Trước đó, rạng sáng 4/2/2016, trên đường đi nhậu về, Bảo chạy xe đâm vào ôtô cứu hộ đậu trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Thấy vậy, Nguyên dùng nón bảo hiểm đập phá kính bên hông ôtô.

    Anh em Nguyên sau phiên xử - Ảnh: báo VnExpress

    Nam tài xế tên Công cùng một người dân đến cự cãi với anh em Nguyên, đòi giữ xe lại. Nguyên chạy đến đập vỡ kính chiếc xe hàng rong, lấy mảnh vỡ đâm một người đi đường. Anh ta tiếp tục cầm mảnh kính lao tới đâm trúng ngực tài xế Công khiến anh này ngã gục.

    Sau khi đuổi đánh thêm một số người gần đó, Nguyên quay lại đâm tài xế ôtô cứu hộ thêm nhiều nhát trước khi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Khởi tố kẻ giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

    Tin tức pháp luật hôm nay trên báo Người đưa tin cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Cao (34 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chỗ ở tổ 5, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Vào khoảng đầu năm 2014, Cao giả danh là cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh Thái Nguyên, tự nhận mình có khả năng chạy dự án xây dựng để lừa đảo.

    Tin tức pháp luật hôm nay: Đối tượng Cao tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Người đưa tin

    Sau khi lừa được con mồi chiếm đoạt 700 triệu đồng của 1 bị hại Cao đã không làm được như lời hứa, số tiền mà Cao đã chiếm đoạt được đã sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

    Ngoài ra, từ năm 2014 - 2015, Cao còn giả danh là cán bộ công an có thể xin được việc làm do có nhiều mối quan hệ, sau đó đã thực hiện hành vi lừa đảo 3 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 530 triệu đồng. Số tiền nay Cao cũng sử dụng chi tiêu cá nhân.

    Đến nhà chơi, hiếp dâm em gái của bạn

    Theo báo Công lý, TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm trẻ em tuyên phạt bị cáo A Ngợi (SN 2000; trú khối 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) 6 năm tù giam.

    Theo hồ sơ truy tố, vào khoảng 19h ngày 07/9/2016, A Ngợi sau khi uống rượu say đã qua nhà bà Y Nẻ (trú khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) tìm A Khôi (là con trai bà Y Nẻ) để tiếp tục đi nhậu.

    Khi sang đến nơi thì không thấy A Khôi đâu mà chỉ có cháu Y.L (SN 2004) là con ruột của chị Y Nẻ đang nằm ngủ một mình trên giường nên A Ngợi đã nảy sinh ý định giao cấu với Y.L (em gái A Khôi).

    Ngay sau đó, A Ngợi đã dùng vũ lực ép Y.L, trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thì A Ngợi nghe tiếng người nhà cháu Y.L về nên đã bỏ chạy. Khi biết vụ việc thì gia đình cháu Y.L đã đến trình báo với cơ quan Công an.

    Trên đây là những tin tức pháp luật hôm nay ngày 10/1 được chúng tôi tổng hợp.

    Tổng hợp



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-hom-nay-ngay-101---dspl-online-a177746.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan