+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/1 - ĐS&PL Online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/1: Đâm chết người sau va chạm xe máy; Bắt đối tượng vận chuyển 52 kg pháo lậu

    (ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/1: Đâm chết người sau va chạm xe máy; Bắt đối tượng vận chuyển 52 kg pháo lậu; Bắt quả tang hàng loạt cơ sở giết mổ bơm nước vào bò...

    Đâm chết người sau va chạm xe máy

    Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 10/1, Công an tỉnh Sóc Trăng cử cán bộ giám sát việc điều trị vết thương của Nguyễn Văn Út Khỏe (24 tuổi, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm). Thanh niên này được cho đã gây ra cái chết cho Mai Thanh Ngọc (22 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Ngã Năm).

    Ba ngày trước đó, Khỏe và Ngọc xảy ra va chạm xe máy ở xã Tân Long. Hai bên không nhường nhịn nhau nên đã xô xát.

    Trong lúc đánh nhau, Khỏe dùng dao đâm Ngọc. Ngọc cũng gây thương tích cho Khỏe bằng vật bằng kim loại có hình răng cưa.

    Được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu tuy nhiên Ngọc đã tử vong. Khỏe được đưa vào Bệnh viện thị xã Ngã Năm băng bó vết thương và sau đó chuyển ltử vongên Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng điều trị.

    Bắt đối tượng vận chuyển 52 kg pháo lậu

    Tin tức pháp luật mới nhất trên báo An ninh thủ đô cho hay, 0h ngày 9/1, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và Phòng tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh  phối hợp làm nhiệm vụ đã phát hiện một chiếc đò sắt lưu thông trên sông khu vực biên giới có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

    Tổ công tác kiểm đếm tang vật cùng đối tượng Nhị (dấu x) - Ảnh: báo ANTĐ

    Tại đây, tổ công tác đã phát hiện trên đò chở 52 kg pháo nổ các loại. Chủ nhân số pháo là Ngô Quang Nhị (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Nhị khai nhận mua số pháo từ bên kia biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ.

    Tổ công tác đã  lập biên bản đưa đối tượng, tang vật và phương tiện về trụ sở để điều tra, xử lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. 

    Bắt quả tang hàng loạt cơ sở giết mổ bơm nước vào bò

    Theo báo Tiền Phong, ngày 10/1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa  kiểm tra và phát hiện hàng loạt cơ sở giết mổ bơm nước vào bò

    Cụ thể, tối ngày 9/1, kiểm tra tại cơ sở giết mổ bò của ông Lê Trung Bình (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và cơ sở giết mổ bò tại thôn Phong Thử 1 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), lực lượng chức năng phát hiện tại mỗi cơ sở có 2 con bò đã bị bơm nước căng phồng vùng bụng.

    Các chủ lò mổ bơm nước căng bụng bò hòng tăng lợi nhuận - Ảnh: báo Tiền Phong

    Trước đó, tối ngày 8/1, đoàn kiểm tra phát hiện 2 cơ sở giết mổ khác gồm cơ sở của ông Nguyễn Đắc Nga (xã Quế Xuân 1) và hộ giết mổ Phan Thị Tường Vy (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) hành nghề tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung Hương An.

    Theo các chủ lò mổ, bò bị bơm căng nước khiến khối lượng thịt tăng lên bất thường sau khi giết mổ, mức lãi theo đó tăng thêm khoảng 2-3 triệu đồng/con. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm nêu trên.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/1 được chúng tôi tổng hợp.

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-111---dspl-online-a177780.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan