+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/2/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/2/2018 trên trang doisongphapluat.com.

    Hưng Yên: Triệt phá cơ sở sản xuất dầu nhớt xe máy giả

    Ngày 5/2, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện và bắt giữ chủ một cơ sở làm giả dầu nhớt xe máy nhãn hiệu Honda và Yamaha.

    Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Sang (SN 1984, trú tại xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương).Theo tài liệu điều tra, đối tượng Sang thuê một nhà xưởng ở thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  để làm cơ sở sản xuất dầu nhớt giả cho xe máy mang nhãn hiệu Honda và Yamaha.

    Đối tượng Sang đang chiết dầu nhớt giả vào vỏ chai thì bị phát hiện.

    Thủ đoạn làm giả của Sang khá tinh vi. Sang đã tiến hành thu mua dầu nhớt cũ của các xe container, đóng vào các thùng phuy rồi san triết vào vỏ các chai dầu của các hãng nổi tiếng. Sau đó, Sang bán ra thị trường để kiếm lời. Với mỗi một phuy, Sang lãi từ 1,6 triệu đến 2 triệu đồng.

    Hoạt động sản xuất dầu nhớt giả của Sang đã không qua mắt được lực lượng trinh sát. Vào khoảng 18h30 ngày 30/1, đội chống buôn lậu, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 11, Chi Cục quản lý thị trường đã ập vào cơ sở sản xuất của Sang, bắt quả tang đối tượng có hành vi chiết dầu nhớt từ các thùng phuy 200 lít sang các vỏ chai dầu nhớt 800ml mang nhãn hiệu Honda, Yamaha.

    Kiểm tra xưởng sản xuất, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ gần 1000 chai dầu nhớt đã thành phẩm, 11 phuy dầu nhớt (trong đó có 6 phuy chứa đầy dầu nhớt giả) cùng nhiều vỏ, nắp chai và 1 máy khò dùng để gắn nắp chai. Tại cơ quan công an, đối tượng Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra, xác minh làm rõ .

    Bắt xe ô tô chở lượng lớn đồ điện dân dụng không nguồn gốc

    Tổ tuần tra CSGT công an huyện Yên Thành kiểm tra, phát hiện xe tải chở lô hàng đồ điện dân dụng không có chứng từ về nguồn gốc xuất xứ.

    Lực lượng công an huyện Yên Thành tiến hành kiểm đếm số hàng hóa bàn giao cơ quan chức năng xử lý - Ảnh: Báo Nghệ An.

    Tại hiện trường, tài xế Nguyễn Đức Cẩn thường trú tại xóm 17, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu không xuất trình được chứng từ về nguồn gốc số hàng trên.Sau khi tiến hành kiểm đếm Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành đã tiến hành bàn giao số hàng trên cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sự việc.

    Hà Tĩnh: Đột kích bắt giữ 19 đối tượng tại xới bạc ngày giáp Tết

    Thông tin mới nhận, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang 19 đối tượng có hành vi đánh bạc tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thu giữ trên 100 triệu đồng tiền mặt.

    19 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

    Theo đó, vào khoảng 13 giờ trưa ngày 5/2, lực lượng chức năng đã đột kích, bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Đậu Bá Cần (trú tại xóm Hòa Thanh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc).Tang vật thu giữ gồm 89.400.000 đồng tại chiếu bạc và 11.900.000 đồng trong người các đối tượng và nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

    Bước đầu các đối tượng khai nhận, do ham mê cờ bạc nên rủ nhau đến nhà Đậu Bá Cần để tổ chức sát phạt thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

    Hằng Thanh(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-622018-a218943.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan