+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/10/2018: Tình tiết bất ngờ về xe biển xanh 80B hú còi, náo loạn đường phố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/10/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tình tiết bất ngờ về xe biển xanh 80B hú còi, náo loạn đường phố

    Ngày 22/10, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã chỉ đạo Đội CSGT công an quận vào cuộc xác minh, xử lý xe biển xanh mang biển số 80B chở phụ nữ và trẻ em hụ còi, chạy bạt mạng gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe biển xanh mang biển số 80B - 3758 không nằm trong hệ thống quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Biển số xe này không có thông tin đăng ký, không đăng kiểm.

    “Theo phân tích trên thì xe biển xanh này có thể sử dụng biển số giả hoặc trước đó thuộc xe đời cũ nhưng được sử dụng để sang xe đời mới”, một nguồn tin cho hay.

    Hình ảnh xe biển xanh 80B gây huyên náo trên phố khi hụ còi, bật đèn ưu tiên. Ảnh: Vietnamnet

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 19h ngày 20/10, anh Đ (ngụ quận Thủ Đức) trên đường chở con đi học về thì phát hiện xe biển xanh mang biển số 80B - 3758 hụ còi, chạy tốc độ khá nhanh, lấn vào làn đường bên trái trên giao lộ An Phú - đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa bàn quận 2).

    Xe biển xanh sau đó rẽ vào đường Nguyễn Thị Định rồi băng qua đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Thịnh… khiến người đi đường phải dạt sang 2 bên lẩn tránh. Anh Đ. nghi ngờ nên bám theo chiếc xe này để làm sáng tỏ sự việc.

    Đến đường số 28 (phường Cát Lái, quận 2) anh thấy chiếc xe dừng lại. Người đàn ông mặc quần cộc bước xuống mở cửa cho 1 người phụ nữ và 2 cháu bé xuống xe rồi đi vào ngôi nhà là trụ sở của một công ty môi giới bất động sản.

    Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng hoa, 2 thiếu nữ chết ngạt

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h ngày 22/10, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa (địa chỉ 80 đường Nguyễn Thái Bình, chợ Hòa Thắng, tỉnh Đắk Lắk).

    Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng hoa, 2 thiếu nữ chết ngạt - Ảnh 1

    Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 người chết ở Đắk Lắk. Ảnh: Lao Động

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội, bao trùm ngôi nhà và lan sang tiệm vàng Kim Mỹ Anh bên cạnh.

    Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, đập cửa cửa hàng hoa và nỗ lực dập lửa từ bên ngoài nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phải phá cửa vào bên trong dập lửa. Đến khoảng 4h30, ngọn lửa được khống chế và dập tắt.

    Thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 2 người đang ngủ là em Nguyễn Thị Phương Uyên (sinh năm 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (trên 20 tuổi, người giúp việc cho gia đình chị Nguyệt). Vụ hỏa hoạn khiến cả 2 nạn nhân bị chết ngạt.

    Cháy lớn tại nhà hàng ăn uống trên phố Kim Mã, Hà Nội

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 22/10, tại nhà hàng số 8, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, mọi người phát hiện lửa, khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 4 của nhà hàng ở số 8 phố Kim Mã. Ngay sau đó, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh tháo chạy ra ngoài vào báo cơ quan chức năng.

    Cháy lớn tại nhà hàng ăn uống trên phố Kim Mã, Hà Nội - Ảnh 1

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tiền Phong

    Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế cháy lan và tìm kiếm cứu nạn.

    Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong của cửa hàng và bước đầu không có người bị thương vong.

    Hà Tĩnh: Lòng đất nổ lớn, nhà cửa rung lắc, người dân tháo chạy trong đêm

    Sáng 22/10, trả lời báo chí, ông Trần Đình Hậu- Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 3h39 cùng ngày, người dân trên địa bàn xã Kỳ Phú đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn trong lòng đất, sau đó nhà cửa bị rung lắc mạnh.

    “Vào thời điểm trên tôi nghe rất rõ 2 tiếng nổ lớn, sau đó mặt đất rung lắc. Do quá hoảng loạn vì cách đây mấy ngày tại đây cũng đã xảy ra hiện tượng động đất nên gia đình tôi và nhiều người dân đã bồng bế con cháu, chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn", báo Người Đưa tin dẫn lời bà Minh (một người dân trú xã Kỳ Phú).

    Hà Tĩnh: Lòng đất nổ lớn, nhà cửa rung lắc, người dân tháo chạy trong đêm - Ảnh 1

    Sự việc khiến người dân địa phương hoang mang. Ảnh: Infonet

    Ông Lê Văn Trọng- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin, và cho biết, hiện tượng rung lắc chỉ xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Phú và giống hệt như cơn động vật trước đó. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh đã về các thôn vùng ven biển xem xét tình hình, ghi nhận sự việc.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-23102018-tinh-tiet-bat-ngo-ve-xe-bien-xanh-80b-hu-coi-nao-loan-duong-pho-a248538.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan