+Aa-
    Zalo

    Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu điều tra viên kháng cáo kêu oan, khẳng định không lừa tiền "chạy án"

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan, nói không phạm tội, không lừa tiền "chạy án".

    18 bị cáo gửi đơn kháng cáo

    Sau 3 tuần TAND TP.Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đến nay, 18 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án, đề nghị xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

    TTXVN cho hay, trong số này, 2 bị cáo kháng cáo kêu oan, 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Cả 4 bị cáo bị tuyên phạt mức án tù chung thân (là mức án tuyên cao nhất tại phiên tòa sơ thẩm) đều gửi đơn kháng cáo.

    Cụ thể, có 2 người kháng cáo kêu oan là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và bị cáo Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Hòa.

    Ông Hưng bị tòa sơ thẩm phạt án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Tuấn bị phạt 18 năm tù về các hành vi lừa đảo và đưa hối lộ.

    vu chuyen bay giai cuu cuu dieu tra vien khang cao keu oan khang dinh khong lua tien chay an
    Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã nộp đơn kháng cáo, tiếp tục kêu oan. Ảnh: Dân Việt

    Trong số 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 3 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ.

    Như vậy, cả 4 bị cáo bị tuyên phạt mức án tù chung thân (là mức án tuyên cao nhất tại phiên tòa sơ thẩm) gửi đơn kháng cáo.

    Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Nhận hối lộ) cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Trong đơn kháng cáo, nhóm các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt đã bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm… để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và xã hội.

    Luật ngầm hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu"

    Theo Giao thông, bản án sơ thẩm kết luận năm 2020, sau khi Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước, Bộ Ngoại giao (thông qua Cục Lãnh sự) trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề xuất kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo.

    Quy trình cấp phép chuyến bay như sau: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Cục Lãnh sự để cơ quan này lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ, ngành rồi trình Chính phủ duyệt. Sau đó, kế hoạch được thông báo cho doanh nghiệp để tổ chức thực hiện chuyến bay.

    Quá trình cấp phép các chuyến bay và phê duyệt cách ly tại địa phương, từ tháng 9/2020 đến 12/2022, các bị cáo thuộc các bộ, ngành, địa phương đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Một số cá nhân đã có hành vi nhũng nhiễu, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền mới cấp phép.

    vu chuyen bay giai cuu cuu dieu tra vien khang cao keu oan khang dinh khong lua tien chay an2

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu. Ảnh: Tuổi trẻ

    Trong đó, 25 bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng số tiền gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

    Trong vụ án, Phạm Trung Kiên là người nhận hối lộ số tiền lớn nhất, với hơn 42,6 tỷ đồng.

    XEM THÊM: 

    Lừa đảo 16 tỷ đồng, "nữ quái" ở Cần Thơ bị truy nã đặc biệt

    Tuyên án tử hình đối tượng cầm đầu vụ nổ súng gây chết người ở Trà Vinh

    23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng cộng hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng.

    Người đưa hối lộ nhiều nhất là Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Bluesky) và Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng, với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

    Quá trình xét xử, 53 bị cáo cơ bản thừa nhận cáo buộc của cơ quan tố tụng. Còn Hoàng Văn Hưng khẳng định mình bị oan, không lừa chiếm đoạt 800.000 USD từ ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Hằng.

    Liên quan vụ án, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng lĩnh 16 năm tù; cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam 30 tháng tù; cựu Cục phó Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng 12 năm tù...

    Nhóm cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý Phó thủ tướng) bị tuyên 7 năm tù; Nguyễn Thanh Hải (cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế) 6 năm tù. Hai cựu chuyên viên vụ này gồm Nguyễn Mai Anh 6 năm tù; Nguyễn Tiến Thân 5 năm tù.

    Với nhóm bị cáo nhận hối lộ thuộc một số cơ quan, đơn vị khác, tòa tuyên bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch Hà Nội) 3 năm tù; cựu Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân 6 năm tù... Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 5 năm tù về tội môi giới hối lộ.

    Đối với nhóm doanh nghiệp đưa hối lộ, người lĩnh án cao nhất là Nguyễn Thị Thanh Hằng (11 năm tù), thấp nhất là 24 tháng tù nhưng hưởng án treo.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chuyen-bay-giai-cuu-cuu-dieu-tra-vien-khang-cao-keu-oan-khang-dinh-khong-lua-tien-chay-an-a587172.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan