+Aa-
    Zalo

    Vừa chi tiền triệu làm đẹp đón Tết, cô gái ngất giữa đường chỉ sau thời gian ngắn

    (ĐS&PL) - Mong muốn có diện mạo hoàn hảo đón tết, cô gái 25 tuổi không ngại chi số tiền lớn để làm đẹp đón Tết. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi cơ sở làm đẹp chưa đầy 30 phút, cô gái đã bị ngất ra đường phải đi cấp cứu.

    Bác sĩ CKII Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời điểm cận Tết nhu cầu làm đẹp tăng cao, kèm theo đó là tỷ lệ biến chứng có xu hướng tăng theo.

    Trong khoảng gần 1 tháng trở lại đây, số bệnh nhân đến khám vì do biến chứng làm đẹp tăng 30%, chủ yếu là các bạn trẻ.

    Theo BS Minh nguyên nhân khiến chị em gặp biến chứng là do lựa chọn nơi thực hiện thủ thuật thiếu uy tín, ham giá rẻ.

    Như trường hợp bệnh nhân N.T.T (25 tuổi, ở Hà Nội) gần một tuần trước, sau khi nhận lương tháng thứ 13 ở cơ quan, cô gái trẻ có ý định thực hiện thủ thật tiêm tế bào gốc tự thân để làm đẹp đón Tết.

    Cô gái tìm kiếm trên mạng, các cơ sở làm đẹp có thể thực hiện thủ thuật trên. Sau vài ngày lướt khắp các trang mạng, bệnh nhân thấy quảng cáo của một spa trên địa bàn Hà Nội. Nơi này khẳng định sử dụng công nghệ an toàn, phục hồi nhanh, có thể đi làm như bình thường sau khi thực hiện thủ thuật. Cô nàng liền nhấc máy liên hệ ngay.

    Hôm sau, cô gái 25 tuổi có mặt ở spa, nộp số tiền 10 triệu đồng để được tiêm tế bào gốc tự thân. Nhân viên lấy máu cho T, sử dụng các loại máy móc công nghệ được giới thiệu dùng tách chiết ra tế bào gốc. Sau khi tách chiết xong, họ lấy tiêm trở lại vào vùng mặt của cô.

    Thực hiện xong thủ thuật, T đi xe máy về nhà bỗng dưng ngất, ngã ra đường, được đưa vào viện cấp cứu.

    tiem filler bi lech
    Tiêm filler ở cơ sở làm đẹp không uy tín sẽ rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

    Tương tự, trường hợp của nữ sinh T.T.Y (20 tuổi, ở Quảng Ninh) chi tiền đi tiêm filler để có gương mặt baby.

    Nữ sinh 20 tuổi chia sẻ, bản thân có gương mặt nhỏ, gầy, thái dương hóp nên lựa chọn tiêm filler để làm đầy. Đây không phải là lần đầu tiền Yến tiêm filler, năm trước cô đã thực hiện thủ thuật này.

    Tuy nhiên, lần tiêm thứ hai cô gái gặp trái đắng, qua hai ngày mặt bị lệch, sưng đỏ và đau âm ỉ bên phải. Hoảng hốt khi còn ít ngày nữa là Tết, cô vội tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

    Các bác sĩ xác định, Y bị nhiễm khuẩn trong quá trình tiêm filler, nguyên nhân thường do không đảm vô khuẩn trong quy trình thực hiện. Quá trình siêu âm, phát hiện các tổ chức viêm đang áp xe hoá dần thành ổ mủ bên mặt phải của Yến.

    Theo BS Minh, thay vì chọn các bệnh viện có chuyên môn, nhiều chị em tìm đến các spa, thậm chí những nơi không được cấp phép, không có chuyên môn tay nghề như quán cắt tóc, gội đầu để tiêm filler, tế bào gốc, meso, vì giá rẻ bằng một 1/3 – ¼ của bệnh viện và các cơ sở được cấp phép.

    Tiêm filler là thủ thuật được nhiều chị em lựa chọn dịp cận Tết vì ít xâm lấn,cho kết quả thẩm mỹ khá nhanh, thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi ít. Tuy nhiên, nếu không được thực hiện bởi người có tay nghề, khách hàng dễ gặp biến chứng nguy hiểm.

    Một số bệnh nhân thực hiện tiêm filler ở cơ sở thiếu uy tín, bị tiêm vào mạch máu, chèn ép lên mạch máu khiến tắc mạch, thiếu máu tổ chức da và dưới da khu vực dưỡi, thậm chí khi tiêm làm tắc động mạch trung tâm võng mạc và làm mất thị lực phải cấp cứu.

    Vị chuyên gia lưu ý, thời gian vàng để cấp cứu tắc mạch do tiêm filler chỉ 60 đến 90p, nếu không can thiệp có thể gây mù, hoại tử”.

    vua chi tien trieu lam dep don tet co gai ngat giua duong chi sau vai tieng
    Cận Tết rất nhiều ca biến chứng phải nhập viện khám và điều trị

    "Ngoài ra khi tiêm filler ở các spa, bác sĩ không xác định được nguồn gốc sản phẩm, có thể tiêm tan được không nên khó điều trị.

    Bên cạnh tiêm filler, tiêm tế bào gốc cũng được nhiều spa giới thiệu rầm rộ trên mạng thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh công nghệ tiêm tế bào gốc tự thân là phương pháp mới được ứng dụng và cấp phép của Bộ Y tế trong điều trị một số bệnh ung thư, hay các ổ viêm loét... Việc sự dụng tế bào gốc trong một số lĩnh vực như làm đẹp vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

    Tế bào gốc cần nuôi trong môi trương đặc biệt, sử dụng các loại máy móc hiện đại các spa không thể đáp ứng được. Chị em không nên vì lời quảng cáo có cánh mà giao cơ thể mình cho người không có tay nghề thử nghiệm", bác sĩ Minh nhấn mạnh.

    XEM THÊM: Người đàn ông tổn thương “của quý” nhiều năm, lấy lại phong độ sau 1 tháng điều trị

    Ngoài ra, trước số lượng ca đến khám và xử lý vì biến chứng làm đẹp tăng cao, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Tế bào gốc khuyến cáo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em, đặc biệt trong dịp Tết. Nhưng, chị em nên  tìm hiểu kỹ thông tin, phương pháp mình muốn làm. Đồng thời lựa chọn các cơ sở dịch vụ làm đẹp được cấp phép, thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, có các bác sĩ có chuyên môn.

    Không nên nghe theo số đông, lời giới thiệu từ người quen hoặc quảng cáo sai sự thật của một số cơ sở làm đẹp không uy tín, tránh “tiền mất, tật mang”.

    Mộc Trà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-chi-tien-trieu-lam-dep-don-tet-co-gai-ngat-giua-duong-chi-sau-thoi-gian-ngan-a610084.html
    Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh - Tự tin làm nên vẻ đẹp hồi xuân cho hội chị em bằng phương pháp tiên tiến trong giới làm đẹp

    Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh - Tự tin làm nên vẻ đẹp hồi xuân cho hội chị em bằng phương pháp tiên tiến trong giới làm đẹp

    Karen Grant từng nói: “Chăm sóc da cũng giống như ăn kiêng. Bạn phải đầu tư thời gian và công sức. Không có phép lạ chữa khỏi tức thì.” Nhưng với công nghệ tối tân được nhập từ các chuyên gia chăm sóc da quốc tế, Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh đã biến “phép lạ” tưởng chừng như không tồn tại ấy thành sự thật, khiến hội chị em đua nhau tìm đến Viện Thẩm Mỹ Dr Anna Khanh Aesthetics & Knowledge với các phương pháp chăm sóc da như Filler/Thermage hay Rejuvenation nổi tiếng với tiêu chuẩn KHÔNG PHẪU THUẬT – KHÔNG XÂM LẤN.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh - Tự tin làm nên vẻ đẹp hồi xuân cho hội chị em bằng phương pháp tiên tiến trong giới làm đẹp

    Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh - Tự tin làm nên vẻ đẹp hồi xuân cho hội chị em bằng phương pháp tiên tiến trong giới làm đẹp

    Karen Grant từng nói: “Chăm sóc da cũng giống như ăn kiêng. Bạn phải đầu tư thời gian và công sức. Không có phép lạ chữa khỏi tức thì.” Nhưng với công nghệ tối tân được nhập từ các chuyên gia chăm sóc da quốc tế, Bác sĩ da liễu Ngô Kiều Khanh đã biến “phép lạ” tưởng chừng như không tồn tại ấy thành sự thật, khiến hội chị em đua nhau tìm đến Viện Thẩm Mỹ Dr Anna Khanh Aesthetics & Knowledge với các phương pháp chăm sóc da như Filler/Thermage hay Rejuvenation nổi tiếng với tiêu chuẩn KHÔNG PHẪU THUẬT – KHÔNG XÂM LẤN.