+Aa-
    Zalo

    5 nước EU nhất trí nối lại quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine

    (ĐS&PL) - Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria vừa đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine ra khỏi khu vực.

    Ngày 28/4, 5 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine ra khỏi khu vực sau 2 tuần đàm phán căng thẳng.

    Trên Twitter, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis xác nhận, ủy ban vừa đạt một thỏa thuận về nguyên tắc với 5 quốc gia nói trên "nhằm giải quyết mối quan ngại của các nông dân ở Ukraine và những nước láng giềng EU".

    Theo ông Dombrovskis, thỏa thuận bao gồm "các biện pháp bảo vệ" đối với 4 sản phẩm lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hương dương. Ngoài ra còn có gói hỗ trợ 100 triệu euro (110,25 triệu USD) cho các nông dân địa phương.

    5 nuoc eu nhat tri noi lai qua trinh van chuyen ngu coc cua ukraine
    Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cho hay, cơ quan này vừa đạt một thỏa thuận về nguyên tắc với 5 quốc gia EU "nhằm giải quyết mối quan ngại của các nông dân ở Ukraine và những nước láng giềng EU". Ảnh minh họa

    Hồi tuần trước, các nước Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria  đã áp lệnh tạm thời cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Ukraine.

    Lý do được đưa ra là, ngũ cốc từ Ukraine trên đường xuất khẩu sang các nước khác có thể bị mắc kẹt lại đất nước họ do trục trặc trong khâu hậu cần vì cuộc xung đột với Nga, dẫn đến giá nông sản địa phương sụt giảm, gây khó cho nông dân tại đây.

    Ngay sau khi thỏa thuận đạt được, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh quyết định này. Đồng thời, bà cho rằng thỏa thuận sẽ bảo toàn năng lực xuất khẩu nông sản của Ukraine nhằm đảm bảo tránh cuộc khủng hoảng lương thực thế giới và các vấn đề sinh kế của nông dân châu Âu.

    Trong diễn biến liên quan, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel về những gì Kiev coi là “lệnh cấm xuất khẩu nông sản có tính hủy hoại”. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng, các lệnh cấm này sẽ gây chia rẽ châu Âu và có lợi cho Nga.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/5-nuoc-eu-nhat-tri-noi-lai-qua-trinh-van-chuyen-ngu-coc-cua-ukraine-a573942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan