+Aa-
    Zalo

    60.000 doanh nghiệp đóng cửa trong quý I/2023

    (ĐS&PL) - Quý I/2023, cả nước có 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục lấn át, với con số hơn 60.000 doanh nghiệp.

    Báo Tiền phong đưa tin, hôm nay 29/3, Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội quý I/2023.

    Theo đó, cả nước có 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

    Theo khu vực kinh tế, quý I/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước; 8.100 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9,6%; 25.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,5%.

    Ở chiều ngược lại, hơn 60.000 doanh nghiệp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

    Kết quả này cao hơn gần 2 lần so với trung bình giai đoạn 2018 - 2022. Ngay ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng như quý I/2022, cả nước có hơn 17.000 doanh nghiệp rút lui, thì vẫn thấp hơn kết quả của 3 tháng đầu năm nay.

    mat bang
    60.000 doanh nghiệp đóng cửa trong quý I/2023, cao hơn cả thời điểm dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, xã hội. (Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp)

    VnEconomy dẫn nhận định của bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng (Tổng cục Thống kê): Những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt đã được thể hiện rõ qua những số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2023 khi lần đầu tiên trong các quý I từ trước đến nay, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (60.241 doanh nghiệp) cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường (56.946 doanh nghiệp).

    Theo Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng, những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt bao gồm sự giảm sút trong tiêu dùng của các nước trên thế giới; chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, đứt gãy, dẫn tới nhiều hệ lụy cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế;  sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm ở một số ngành như ngành dệt, may, da giày, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, sản xuất kim loại….; giá xăng dầu liên tục biến động, chi phí logistics quá cao; lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng từ 5 – 10%; và đặc biệt là những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp…

    Bà Phí Thị Hương Nga cho rằng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, bên cạnh sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp thì phía Chính phủ, Bộ ngành và địa phương cần mở rộng hoặc nâng tần suất gặp gỡ, đối thoại nhiều hơn với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong thời gian tới.

    Đồng thời tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ năm 2023, nhất là chính sách gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng 2% như một cách thêm động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục đà phục hồi khi Nghị định 15 về việc giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng với các nhóm hang hóa, dịch vụ… hết hiệu lực.

    Đặc biệt cần kết nối các ngân hàng, tổ chức tín dụng với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn về vốn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và khởi nghiệp…; cùng với đó là các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác các thị trường mới, đơn hàng mới hay giúp doanh nghiệp cầm cự…

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/60-000-doanh-nghiep-dong-cua-trong-quy-i-2023-a570438.html
    Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng tương đương 4% GDP trong năm 2023

    Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng tương đương 4% GDP trong năm 2023

    Warsaw đã công bố các kế hoạch "chưa từng có" nhằm tăng cường chi tiêu cho quân đội và an ninh sau cuộc xung đột tại Ukraine của Nga. Ba Lan đã nằm trong số những nước chi tiêu nhiều nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi được điều chỉnh theo GDP.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng tương đương 4% GDP trong năm 2023

    Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng tương đương 4% GDP trong năm 2023

    Warsaw đã công bố các kế hoạch "chưa từng có" nhằm tăng cường chi tiêu cho quân đội và an ninh sau cuộc xung đột tại Ukraine của Nga. Ba Lan đã nằm trong số những nước chi tiêu nhiều nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi được điều chỉnh theo GDP.

    GDP quý I tăng 3,32%

    GDP quý I tăng 3,32%

    GDP quý I/2023 tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023.