+Aa-
    Zalo

    9X dùng dao khống chế thiếu nữ trong toilet, cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đến dọn vệ sinh tại tòa nhà Paragon, Thắng phát hiện thiếu nữ mang nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp. Nghĩ là làm, hắn dùng dao khống chế chị N.

    (ĐSPL) - Đến dọn vệ sinh tại tòa nhà Paragon, Thắng phát hiện thiếu nữ mang nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp. Nghĩ là làm, hắn dùng dao khống chế chị N. cướp tài sản ngay tại toilet.

    Theo báo Trí thức trẻ, ngày 22/11, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Thanh Thắng (21 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

    Đối tượng Thắng (áo xanh) thực hiện lại hành vi của mình - Ảnh: báo Dân trí 

    Báo Dân trí thông tin, khoảng 21h tối 20/11, Thắng đến tòa nhà Paragon (phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) để dọn vệ sinh.

    Khi đang làm vệ sinh ở khu vực tầng 5 của tòa nhà, Thắng phát hiện chị Nguyễn Thị Kim N. (19 tuổi, ngụ quận 7) đi vào nhà vệ sinh, trên người có đeo bóp, tay cầm điện thoại.

    Nghĩ nạn nhân có tiền, Thắng đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ chị N. đi ra liền áp sát cầm dao đe dọa và đẩy nạn nhân vào lại phòng vệ sinh để khống chế nhằm cướp tài sản.

    Lúc này nạn nhân có tri hô cầu cứu nhưng không ai nghe.

    Lợi dụng lúc Thắng mất cảnh giác, chị N. nhanh tay tước con dao của Thắng và chạy ra ngoài cầu cứu.

    Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, bảo vệ tòa nhà chạy đến hỗ trợ bắt giữ Thắng giao công an.

    Tại cơ quan công an, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Thắng khai nhận, do thiếu nợ số tiền khoảng 4 triệu đồng mà chưa có tiền trả nên nảy sinh ý định cướp.

    Công an đã đưa Thắng đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]MtOEtoVZ5S[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9x-dung-dao-khong-che-thieu-nu-trong-toilet-cuop-tai-san-a171005.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan