+Aa-
    Zalo

    AirAsia QZ8501: TÌm thấy 53 thi thể, nhận dạng được 45 nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Cho đến ngày 18/1 đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm thấy tổng cộng 53 thi thể và nhận dạng được 45 người.

    (ĐSPL) – Cho đến ngày 18/1 đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm thấy tổng cộng 53 thi thể và nhận dạng được 45 người.
    Đại hiện hãng hàng không AirAsia cho biết, đội tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân gặp nạn trên chuyến bay QZ8501, nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy lên con số 53 người.

    Thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay AirAsia QZ8501 được đưa về đât liền để nhận dạng.

    45 nạn nhân đã được xác định danh tính, trong đó 6 thi thể đang chờ nhận dạng và 2 nạn nhân còn lại đã được một tàu tìm kiếm, cứu hộ chuyển về khu vực miền Trung Kalimantan.
    Cục nhận dạng nạn nhân thiên tai của cảnh sát Indonesia hiện đang tiến hành thu thập thêm các mẫu ADN để nhận dạng các thi thể còn lại.
    Thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn đã ngăn cản các thợ lặn tiếp cận thân máy bay để tìm kiếm các thi thể còn lại. “Các thợ lặn cố gắng tiếp cận các mảnh vỡ phần thân máy bay nhưng không thành công do biển động”,
    Video liên quan:
    Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia Bambang Soelistyo từng khẳng định nếu không thể đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài thì đội cứu hộ sẽ tìm cách trục vớt toàn bộ phần thân máy bay.
    Theo ước tính, phần thân máy bay vẫn gắn liền với một phần của cánh và đống đổ nát này dài khoảng 26m.
    Chiếc máy bay loại Airbus 320-200 mang số hiệu QZ 8501 của hãng hàng không giá rẻ Malaysia Air Asia gặp nạn trên vùng biển Java sáng 28/12. Hai hộp đen của máy bay gặp nạn đã được tìm thấy và đang trong quá trình phân tích dữ liệu.
    Báo cáo cuối cùng kết luận vụ tai nạn máy bay AirAsia QZ8501 sẽ chỉ được công bố sau ít nhất một năm nữa.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/airasia-qz8501-tim-thay-53-thi-the-nhan-dang-duoc-45-nan-nhan-a79862.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan