+Aa-
    Zalo

    Án chung thân cho đối tượng mua xăng về tưới lên giường đốt mẹ đẻ chỉ vì bị la mắng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị mẹ rầy la vì không chịu khó làm ăn, Lê Thị Loan bực tức đi mua xăng mang về nhà đổ lên giường nơi mẹ già đang ngủ rồi châm lửa đốt.

    Bị mẹ rầy la vì không chịu khó làm ăn, Lê Thị Loan bực tức đi mua xăng mang về nhà đổ lên giường nơi mẹ già đang ngủ rồi châm lửa đốt.

    Người Lao Động, Tri thức trực tuyến đồng loạt đưa tin cho hay, ngày 29/10, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án chung thân đối với bị cáo Lê Thị Loan (SN 1978; ngụ thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội danh "Giết người".

    Lê Thị Loan là đối tượng đã nhẫn tâm tưới xăng lên giường rồi châm lửa đốt mẹ đẻ tử vong từng gây xôn xao, bức xúc trong dư luận tại tỉnh Hà Nam hồi tháng 5/2019.

    Bị cáo Lê Thị Loan, kẻ đổ xăng đốt chết mẹ đẻ bị tuyên án chung thân. Ảnh: 2sao

    Theo cáo trạng, Loan bị mẹ đẻ là bà Trương Thị H. (SN 1952, ngụ cùng địa chỉ) la mắng do không chịu làm ăn. Bực tức trong người, khoảng 22 giờ ngày 1/5, Loan đã đi mua 50.000 đồng tiền xăng mang về nhà.

    Khoảng 2 tiếng sau, Loan mang xô nhựa đựng xăng vào phòng khách nơi bà H. đang nằm ngủ một mình rồi tưới xăng lên giường, khu vực nền nhà, các cánh cửa phòng, bàn ăn... sau đó châm lửa đốt.

    Người Đưa Tin cho hay, khi phát hiện sự việc, chồng bà H.hô hoán và cùng hàng xóm vào dập lửa. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 10 ngày sau thì tử vong do suy đa tạng, bỏng nhiệt độ cao trên diện rộng.

    Sau khi gây án, Loan bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá và được di lý về Hà Nam.

    Tại tòa, Loan tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, phạm tội có sự chuẩn bị từ trước, cho dù bị hại là mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy bị cáo coi thường pháp luật, suy đồi đạo đức nên cần phải xử phạt với mức án chung thân.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-doi-tuong-mua-xang-ve-tuoi-len-giuong-dot-me-de-chi-vi-bi-la-mang-a298800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan