+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Bắt giữ 1.000 thí sinh ngành cảnh sát thuê người thi hộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)-Hôm 30/3, cảnh sát Ấn Độ tuyên bố đã bắt giữ khoảng 1.000 thí sinh vì đã thuê người thi hộ vào ngành cảnh sát trong vụ bê bối thi cử mới xảy ra trước đó.

    (ĐSPL) - Hôm qua, 30/3, cảnh sát miền Đông Ấn Độ tuyên bố đã tiến hành bắt giữ khoảng 1.000 thí sinh vì đã thuê người thi hộ vào ngành cảnh sát trong vụ bê bối thi cử mới xảy ra trước đó.

    bat-100-thi-sinh-nganh-canh-sat-an-do-thue-nguoi-thi-ho-2

    Các thi sinh Ấn Độ ngồi làm bài thi.

    Vụ việc xảy ra tại bang Bihar - chính là nơi xảy ra vụ gian lận thi cử nghiêm trọng khi phụ huynh và người thân của các thí sinh liều mình trèo tường ném "phao" vào phòng thi cho con em bất chấp lực lượng giám thị xem thi lẫn cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phòng thi hồi giữa tháng này.

    Cảnh sát Bihar cho hay, khoảng 50.000 thí sinh đã tham dự kỳ thi vào ngành cảnh sát của bang này hồi tháng 10 năm ngoái. Theo quan chức cảnh sát cấp cao Jitender Rana, nhiều thí sinh tham gia làm bài trong cuộc thi khó khăn và nghiêm ngặt này lại không phải là người dự thi ở các vòng tuyển chọn tiếp theo.

    "Vụ gian lận được phát hiện bởi chữ ký, ảnh và dấy vân tay của các thí sinh", ông Rana cho biết.

    "Chúng tôi chưa thống kê được con số chính xác, nhưng trong vài ngày qua đã có khoảng 1.000 người bị bắt giữ. Những trường hợp này phạm tội mạo danh và làm giả tài liệu, giấy tờ", ông Rana cho biết thêm.

    Tờ Mail Today cho hay, nhiều thí sinh đã thừa nhận họ đã phải trả gần 2.400 USD để thuê người thuê hộ.

    bat-100-thi-sinh-nganh-canh-sat-an-do-thue-nguoi-thi-ho-1

    Bê bối gian lận thi cử hồi giữa tháng này ở Ấn Độ: Hàng trăm phụ huynh trèo tường ném "phao" cho con em.

    Hồi giữa tháng này, cảnh sát của bang này cũng bắt giữ hơn 1.000 người liên quan đến vụ bê bối thi cử khác. Các bức ảnh được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước mô tả cảnh tượng hàng trăm phụ huynh, người thân của thí sinh trèo tường, bám vào cửa sổ của một tòa nhà 4 tầng để ném "phao" cho con em mình. 

    Gian lận thi cử là vấn nạn đã xảy ra ở Ấn Độ từ lâu. Năm 2013, tại bang Bihar, 1.600 thí sinh cũng bị bắt vì gian lận thi cử tương tự.

    Theo Dân Việt

    Xem thêm clip: Khám phá tên lửa hành trình giống Tomahawk của Ấn Độ


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-bat-giu-1000-thi-sinh-nganh-canh-sat-thue-nguoi-thi-ho-a89235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan