+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ triệu đại sứ Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu tại Kashmir

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ấn Độ vừa triệu đại sứ Pakistan Sohail Mahmood, trao công hàm yêu cầu trừng phạt nhóm phiến quân tiến hành vụ đánh bom xe làm 44 người thiệt mạng.

    Ấn Độ vừa triệu đại sứ Pakistan Sohail Mahmood, trao công hàm yêu cầu trừng phạt nhóm phiến quân tiến hành vụ đánh bom xe làm 44 người thiệt mạng.

    Theo Reuters, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết nước này ngày 15/2 đã triệu Đại sứ Pakistan và trao công hàm yêu cầu Islamabad trừng phạt nhóm phiến quân đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe đẫm máu tại tỉnh Kashmir làm 44 người thiệt mạng vào ngày 14/2 vừa qua.

    Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan, yêu cầu trừng phạt phiến quân sau vụ tấn công đẫm máu tại Kashmir. Ảnh: TTXVN

    Cụ thể, vụ tấn công xảy ra nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu & Kashmir, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

    Chiếc ô tô chở chất nổ lao vào và phát nổ giữa đoàn 78 xe chở tổng cộng 2.500 thành viên Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) đang di chuyển trên đường cao tốc chính tới Jammu, trong đó 2 xe buýt mỗi xe chở khoảng 35 người bị tổn thất nặng nề nhất.

    Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng chính phủ Ấn Độ. Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) có trụ sở tại Pakistan tuyên bố một thành viên của nhóm đã thực hiện vụ đánh bom liều chết này.

    Chính phủ Ấn Độ khẳng định "có bằng chứng không thể chối cãi" về sự dính líu của Pakistan trong vụ việc trên. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo sẽ đáp trả mạnh vụ đánh bom này. Trong khi đó, Pakistan đã lên án vụ tấn công, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc liên quan vụ việc.

    Trước đó, Ấn Độ đã lên án Pakistan dính dáng đến vụ tấn công khủng bố ở Pulwama, do nhóm Jaish-e-Mohammed đặt căn cứ tại Pakistan thừa nhận tiến hành.

    Ấn Độ yêu cầu nước láng giếng chấm dứt việc hậu thuẫn các phần tử khủng bố và dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng của khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước mình.

    Ấn Độ cũng nhắc lại lời kêu gọi tất cả các thành viên cộng đồng quốc tế ủng hộ đề xuất liệt vào danh sách đen các phần tử khủng bố, trong đó có tên Masood Azhar, thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammed, và cấm các tổ chức khủng bố đến từ những vùng lãnh thổ do Pakistan kiểm soát.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-trieu-dai-su-pakistan-sau-vu-tan-cong-dam-mau-tai-kashmir-a263079.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan