+Aa-
    Zalo

    An Giang: Bắt giữ thai phụ nhận 150 gam ma túy giấu trong hộp bánh trung thu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đang nhận hộp bánh có nhiều bọc bánh nhỏ và 3 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy), Phạm Thị Thanh Nga đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Khi đang nhận hộp bánh có nhiều bọc bánh nhỏ và 3 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy), Phạm Thị Thanh Nga đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc.

    Đối tượng Phạm Thị Thanh Nga tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công Lý

    Ngày 10/11/2019, Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thanh Nga (22 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

    Báo Công Lý đưa tin, trước đó, khoảng 7h50 cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại trạm xe khách Huệ Nghĩa (khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên), lãnh đạo Công an huyện Tịnh Biên đã chỉ đạo trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thị trấn Tịnh Biên có mặt để kiểm tra, xác minh thì phát hiện một người phụ nữ mặc áo khoác jean màu xanh, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67K2-3124 đang nhận hộp bành trung thu gửi từ thành phố Hồ Chí Minh về, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

    Khi yêu cầu người phụ nữ mở hộp bánh để kiểm tra, trinh sát phát hiện bên trong hộp bánh có nhiều bọc bánh nhỏ và 3 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy), nên đã mời người phụ nữ này về trụ sở Công an thị trấn Nhà Bàng để làm việc.

    Tại cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Thị Thanh Nga khai nhận, các bọc nylon màu trắng mà lực lượng Công an thu giữ trong hộp bánh là ma túy đá, có trọng lượng 150gam. Số ma túy này, Nga đặt mua của một người nam (không rõ tên, địa chỉ) ở thành phố Hồ Chí Minh 40 triệu đồng để về phân lẻ bán cho người nghiện kiếm lời.

    Khi vừa nhận ma túy từ trạm xe đi ra thì Nga bị lực lượng Công an bắt quả tang. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Phạm Thị Thanh Nga đang mang thai nhi 28 tuần tuổi.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, khoảng 12h ngày 9/11/2019, tại bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn biên phòng Mường Nhà phá chuyên án 919B bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ một số lượng lớn ma túy.

    Tang vật thu giữ 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 ĐTDĐ và nhiều vật chứng khác có liên quan.

    Tại cơ quan chức năng, đối tượng Thào A Bình (SN 1991) trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (là đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ (SN 1988) trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. 

    Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng đường dây, xử lý theo quy định pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-bat-giu-thai-phu-nhan-150-gam-ma-tuy-giau-trong-hop-banh-trung-thu-a300312.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan