+Aa-
    Zalo

    Án tử cho cảnh sát "rởm" buộc thi thể người yêu lên cây, cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Rủ người yêu vào rừng, Thanh lên kế hoạch sát hại cô gái sau ân ái, trói lên cây tràm rồi cướp hết tài sản của nạn nhân.

    (ĐSPL) - Rủ người yêu vào rừng, Thanh lên kế hoạch sát hại cô gái sau ân ái, trói lên cây tràm rồi cướp hết tài sản của nạn nhân.

    Theo báo Thanh niên, ngày 28/11, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, quê tỉnh Long An, tạm trú tại TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về tội Giết người, Cướp tài sản.

    Bị cáo Thanh tại phiên tòa - Ảnh: báo Thanh niên

    Như báo Vnexpress đã thông tin trước đó, dù vừa mãn hạn tù về hành vi lừa đảo nhưng đi đâu anh ta cũng xưng tên Út - cảnh sát kinh tế của Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Tin lời gã đàn ông điển trai có đôi lông mày rậm, chị B. (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) đem lòng thương yêu.

    Theo cơ quan điều tra, Thanh tỏ ra thương yêu cô gái nhưng gần đây nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản. Gã cảnh sát dỏm nói với B. về việc có thể mua được xe SH với giá 30 triệu đồng, xúi cô bán xe mình để lấy tiền mua.

    Tối 13/4, sau khi chở B. đi bán xe, Thanh mua bia, bánh trái rồi đưa người yêu vào khu vực rừng tràm hẻo lánh ở ấp Rừng Sến (xã Đức Hòa, tỉnh Long An) ăn uống. Trong lúc ân ái, Thanh bất ngờ khống chế, lấy dây dù siết cổ người tình đến chết.

    Anh ta trói hai tay nạn nhân ra sau, giăng dây vào 2 gốc tràm để thi thể không bị rơi xuống nước. Xong việc, Thanh lấy hết tiền của nạn nhân rồi về Vĩnh Long. Hôm sau, người dân đi câu phát hiện thi thể chị B. nên báo công an.

    Từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp về gã "cảnh sát kinh tế" - người yêu của chị B. - nhà chức trách thu thập nhiều bằng chứng, xác định chính Thanh là hung thủ nên đã bắt hắn tại Vĩnh Long.

    "Ngoài những bằng chứng về hành vi giết người, cướp tài sản, khi khám xét nhà anh ta chúng tôi thấy rất nhiều xe cổ đắt tiền liên quan đến một số tố cáo lừa đảo", một cán bộ điều tra nói.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]TqVtnWlfkh[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-tu-cho-canh-sat-rom-buoc-thi-the-nguoi-yeu-len-cay-cuop-tai-san-a172074.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan