Dòng sự kiện
    +Aa -
    Zalo

    Argentina 3-2 Nigeria (KT): Messi lập cú đúp ngoạn mục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đánh bại Nigeria với tỷ số 3-2, trong đó cú đúp của Lionel Messi, đội tuyển Argentina đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014 với vị trí dẫn đầu bảng F.

    (ĐSPL) - Đánh bại Nigeria với tỷ số 3-2, trong đó cú đúp của Lionel Messi, đội tuyển Argentina đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014 với vị trí dẫn đầu bảng F.
    Đội hình xuất phát:
    Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta; Ezequiel Garay; Federico Fernandez, Marcos Rojo, Fernando Gago, Javier Mascherano, Angel Di Maria; Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Sergio Aguero. 
    Bàn thắng: Messi (3', 45+1'), Rojo (50').
    NigeriaVincent Enyeama; Efe Ambrose, Juwon Oshaniwa, Kenneth Omeruo, Joseph Yobo; John Obi Mikel, Ogenzi Onazi, Michel Babatunde, Ahmed Musa; Peter Odemwingie, Emmanuel Emenike.
    Bàn thắng: Musa (4', 47')  

    Argentina 3-2 Nigeria (KT): Messi lập cú đúp ngoạn mục
    Argentina giành phần thắng trong cuộc đối đầu với Nigeria.

    Một cuộc dượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa Argentina và Nigeria đã diễn ra trong trận đấu cuối của bảng F. Sự tỏa sáng của Messi với cú đúp bàn thắng đã giúp đội bóng xứ Tango giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Với kết quả này Argentina đã dẫn đầu bảng F với 9 điểm sau 3 trận. Trong khi đó Nigeria đã trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi điền tên vào vòng 1/8 World Cup 2014.

    Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía Argantina

    Phút 90+1, Lucas Biglia (Argentina) được tung vào sân thay Higuain.

    Phút 85, Emenike bên phía Nigeria tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Argentina.

    Phút 80, Garay đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Nigeria trong tư thế không bị ai theo kèm.

    Phút 72, Lavezzi thực hiện đường căng nhưng các đồng đội của anh lại không băng vào dứt điểm.

    Trong trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Iran và Bosnia, Miralem Pjanic đã giúp Bosnia đã nâng tỷ số lên 2-0.

    Phút 65, Michael Uchebo (Nigeria) được tung vào sân thay Babatunde.

    Phút 63, Argentina thực hiện sự thay đổi người thứ 2, Messi  rời sân nhường chỗ cho Ricardo Alvarez 

    Phút 62, Mikel có cơ hội đối mặt với thủ môn Argentina nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Romero Argentina.

    Phút 60, Rojo có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm để Messi băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ đối phương kịp thời áp sát.

    Phút 52, Oshaniwa của Nigeria nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với với Lavezzi.

    Vào. Phút 50, tỷ số được nâng lên 3-2 cho Argentina. Từ quả đá phạt góc của Lavezzi, Rojo bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Enyeama nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina.

    Vào. Phút 48, Nigeria san bằng tỷ số 2-2. Musa thoát xuống rồi tung cú sút tung lưới Argentina.

    Hiệp 2 bắt đầu.

    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Argentina

    Argentina 3-2 Nigeria (KT): Messi lập cú đúp ngoạn mục
    Messi và cú sút thành bàn tuyệt đẹp.

    Phút 45, Vào 2-1 cho Argentina, Messi lập siêu phẩm từ cú đá phạt có khoảng cách 25 mét.

    Phút 44, Messi tung cú sút thẳng từ qua đá phạt ở cự ly chừng 30m nhưng thủ thành Enyeama (Nigeria) dễ dàng hóa giải.

    Phút 39, Argentina thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. Ezequiel Lavezzi vào sân thay Aguero bị dính chấn thương.

    Phút 30, Di Maria (Argentina) đột phá bên ngài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Nigeria.

    Phút 27, Odemwingie (Nigeria) tung ra cú sút xa rất căng nhưng bóng lại đi vọt xà ngang khung thành Argentina.

    Phút 25, Di Maria (Argentina) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Messi lại băng vào không trúng bóng.

    Phút 15, Aguero chuyền bóng cho Higuain nhưng thủ thành Enyeama của Nigeria đã bắt bài.

    Nguy hiểm. Phút thứ 9, nhận đường chuyền ngon ăn của Messi, Higuain có cơ hội đối đối mặt với tỷ môn Enyeama của Nigeria nhưng lại dứt điểm không thành công.

    Nigeria-Argentina: 1-1. Phút thứ 4, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Musa sút tung lưới Argentina quân bình tỷ số 1-1 cho Nigeria.

    Vào! Nigeria-Argentina: 0-1. Phút thứ 3, Messi sút bồi mở tỷ số cho Argentina.

    Trận đấu bắt đầu. Argentina giao bóng.

    Đánh bại Bosnia (2-1) và Iran (1-0), Argentina sớm giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2014. Tuy nhiên, thầy trò HLV Sabella vẫn cần không thua Nigeria để có được ngôi đầu bảng F, tránh cảnh sớm phải đụng độ Pháp, đội bóng coi như đã cầm chắc vị trí số một bảng E.

    Tuy nhiên không dễ để Argentina khuất phục Nigeria bởi đại diện lục địa đen cũng đang sở hữu hàng phòng ngự rất chắc chắn. Sau 2 trận, Nigeria là số ít đội vẫn giữ sạch lưới. Trong khi đó hàng công mang danh “siêu khủng” của Argentina với bộ ba Aguero-Messi-Higuain đến thời điểm hiện tại vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh như kỳ vọng. Ba bàn thắng sau 2 trận, trong đó 1 bàn do hậu vệ Bosnia đá phản lưới nhà, 2 bàn còn lại đều là của Messi là minh chứng rõ nhất.

    Argentina có không ít hảo thủ trong đội hình nhưng hiện tại họ vẫn phụ thuộc quá lớn vào Messi. Chính vì vậy HLV Sabella buộc phải tính tới phương án cho Messi được ít nhiều dưỡng sức trong trận đấu với Nigeria để tránh chấn thương và thẻ phạt, có thể xuất quân tại vòng knock-out đầu tiên World Cup 2014.
    Xem tuyệt phẩm của Messi trong trận gặp Iran.
    Ở phía bên kia chiến tuyến, Nigeria cũng không nhất thiết phải đá đôi công sống mái với Argentina.Chỉ cần một điểm là đội bóng này chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp thua, “Những chú đại bàng xanh” vẫn vượt qua vòng bảng nếu Iran không thể đánh bại Bosnia.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/argentina-3-2-nigeria-kt-messi-lap-cu-dup-ngoan-muc-a38258.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan