+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Nhặt được 52,9 triệu đồng, người phụ nữ trả cho người đánh rơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức bàn giao 52,9 triệu đồng cho công dân đánh rơi trên đường.

    Công an phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức bàn giao 52,9 triệu đồng cho công dân đánh rơi trên đường.

    Ngày 28/5, trước sự chứng kiến của đại diện UBND và Công an phường Mỹ Độ, chị Lê Thị Thu Hằng (SN 1971, ở tổ dân phố Chi Ly, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) trao trả toàn bộ tài sản trên cho anh Bùi Quang Hà (SN 1970, ở phường Mỹ Độ).

    Chị Lê Thị Thu Hằng trao trả tài sản nhặt được cho người đánh rơi.

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày 18/5, khi di chuyển từ đường Mỹ Độ sang đường Thân Nhân Trung (phường Mỹ Độ), chị Lê Thị Thu Hằng phát hiện tại rìa đường có một túi ni long màu đỏ. Nhặt lên chị phát hiện bên trong có nhiều tiền và một ví da màu đen.

    Ngay sau đó, chị Hằng bàn giao toàn bộ cho Công an phường Mỹ Độ để tìm chủ nhân số tài sản trên. Tiến hành xác minh, trong ví da màu đen có một giấy uỷ quyền về việc thanh toán tiền gia công gỗ, một giấy phép lái xe mang tên Bùi Quang Hà; một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Việt Lập (SN 1972) cùng trú tại phường Mỹ Độ.

    Sau khi niêm phong, Công an phường Mỹ Độ mời anh Hà, anh Lập lên làm việc. Qua đó xác định, số tiền đó do anh Hà vừa nhận thanh toán gia công gỗ của một khách hàng ở tỉnh Bắc Ninh, bị rơi trên đường về nhà.

    Sau khi anh Hà hậu tạ 5 triệu đồng, chị Hằng đã nhận 2 triệu đồng và gửi tặng Quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Độ.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-nhat-duoc-529-trieu-dong-nguoi-phu-nu-tra-cho-nguoi-danh-roi-a325428.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan