+Aa-
    Zalo

    Băng nhóm trộm cắp, móc túi lãnh án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các du khách nước ngoài khi đi du lịch, Trang cùng đồng bọn của mình dàn cảnh rồi móc túi chiếm đoạt nhiều tài sản...

    (ĐSPL) - Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các du khách nước ngoài khi đi du lịch, Trang cùng đồng bọn của mình dàn cảnh rồi móc túi chiếm đoạt nhiều tài sản của các du khách.
    Theo bản cáo trạng, các bị cáo Trang, Nhiều, Tuyền, Quân, Hải, Tài, Hương và Vân cấu kết với nhau tạo thành băng nhóm trộm cắp, thường xuyên tụ tập tại khu vực các quận trung tâm để dàn cảnh móc túi du khách nước ngoài.
    Xem video:
    Băng nhóm trộm cắp, móc túi lãnh án
    Từ khoảng tháng 1 đến tháng 2/2014 nhóm của Trang đã tiến hành trộm cắp 4 vụ đầy tinh vi, chiếm đoạt nhiều tài sản của các du khách nước ngoài.
    Băng nhóm trộm cắp, móc túi lãnh án
    Các bị cáo nghe TAND TP.HCM tuyên án
    Cụ thể, khoảng 1h30 ngày 14/2/2014, Nhiều, Hương, Trang, tập trung tại đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Lúc này, thấy có 1 người đàn ông ngoại quốc đi bộ ngang qua, Hương và Trang tiếp cận giả vờ ôm, đùa giỡn rồi dùng tay móc túi lấy 1 điện thoại sau đó Nhiều chở cả hai đi bán cho Thái với giá hơn 2 triệu đồng.
    Sau khi thực hiện thành công phi vụ, nhóm của Trang quay về chỗ cũ để tiếp tục kiếm ăn. Đến 3h cùng ngày, nhóm của Trang bị lực lượng Công an bắt giữa khi đang thực hiện một phi vụ khác. Tại cơ quan điều tra Trang và đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
    Sáng 20/11 TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Tăng Thuỳ Trang (37 tuổi, quê ở Đồng Nai) tuyên phạt 4 năm tù; Châu Văn Nhiều (50 tuổi, ngụ Q.7) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Phương Tuyền (30 tuổi, ngụ Q.2) tuyên phạt 3 năm tù; Hồ Ngọc Quân (21 tuổi, ngụ Q.7) tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi, quê ở Long An) tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Công Tài (43 tuổi, ngụ Q.1) tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; Lưu Hồng Ngọc Hương (37 tuổi, ngụ ở Q.4) tuyên phạt 1 năm tù treo và Nguyễn Thị Mỹ Vân (33 tuổi, ngụ ở Q.8) tuyên phạt 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
    Liên quan tới vu án còn có Đặng Văn Thái (33 tuổi, quê ở Đà Nẵng) bị tuyên phạt 9 tháng 4 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-nhom-trom-cap-moc-tui-lanh-an-a70038.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan