+Aa-
    Zalo

    Bão Nalgae có thể đạt cấp 12, hướng di chuyển phức tạp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơn bão Nalgae đã đi vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12 vào sáng ngày 30/10.

    Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 24 - 48 giờ tới bão số 7 (bão Nalgae) có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần, tuy nhiên hướng di chuyển phức tạp do tương tác với không khí lạnh.

    Vào lúc 10h sáng ngày 30/10, tâm bão số 7 đang ở trên vùng biển phía Đông Nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

    Dự báo, trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm.

    bao nalgae co the dat cap 12 huong di chuyen phuc tap
    Dự báo đường đi của bão Nalgae trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

    Đến 4h sáng ngày 31/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông, mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

    Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc và khả năng tiếp tục tăng cường độ.

    Ngày và đêm 31/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh, biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 9-11 m. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Bắc mạnh cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 5-7 m.

    Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió tây bắc đến bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.

    Khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã có sóng cao 2-3 m. Từ nay đến ngày 2/11, mực nước triều tại khu vực trên tiếp tục duy trì ở mức cao và độ cao sóng trên biển có xu hướng tăng dần, dao động trong khoảng 3-5 m, biển động mạnh.

    Đến 4h sáng ngày 1/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đây cũng là thời điểm bão số 7 đạt cường độ mạnh nhất, sau đó bão sẽ suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh. 

    Tới 10h ngày 1/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Vùng biển phía Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

    Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-nalgae-co-the-dat-cap-12-huong-di-chuyen-phuc-tap-a555770.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan