+Aa-
    Zalo

    Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án ma túy lớn nhất Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng nay (16/6), tại Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân Tối cao đã bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng khoảng 5.000 bánh heroin.

    Sáng nay (16/6), tại Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân Tối cao đã bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (với số lượng khoảng 5.000 bánh heroin) và một số tội danh khác của Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1960, ở Bắc Giang) cùng các bị cáo khác.

    Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 1 vừa qua, Tòa án Nhân nhân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 30 bị cáo mức án tử hình, 13 bị cáo mức án tù chung thân chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam liên quan đến các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; kinh doanh trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.

    Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án ma túy lớn nhất Việt Nam
    Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TTXVN

    Theo cáo trạng, từ cuối năm 2006, Nguyễn Thị Bích Ngọc cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Ngay sau khi Ngọc bị bắt, lực lượng công an đã phát hiện và truy quét thêm 4 đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia, với hơn 4.400 bánh heroin.

    Đường đây thứ nhất do Sa Văn Cầu (40 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) trực tiếp điều hành.

    Đường dây thứ 2 do Nguyễn Hùng Dũng (35 tuổi) và Sồng A Lâu (37 tuổi), đều trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La cùng hàng chục đồng phạm ở các tỉnh thực hiện qua một hệ thống. Từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, đường dây này đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hơn 3.400 bánh heroin, 16 kg ma túy đá và hàng trăm nghìn viên thuốc lắc.

    Đường dây thứ 3 do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (32 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) điều hành.

    Đường dây thứ 4 do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyễn Ngọc Đoan cầm đầu.

    Trong số 89 bị cáo bị kết án ở phiên sơ thẩm, có 40 bị cáo kháng cáo, lý do chủ yếu là xin giảm hình phạt, có một bị cáo xin xem xét lại tội danh, một bị cáo kêu oan.  Phiên phúc thẩm có sự tham gia của trên 25 luật sư.

    Trong ngày đầu tiên xét xử, Tòa án Nhân dân Tối cao tiến hành kiểm tra nhân thân, xem xét các kháng cáo của các bị cáo.

    Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo quá đông, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã phải huy động đông đảo lực lượng tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa.

    Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 16 đến ngày 22/6/2014.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-dau-xet-xu-phuc-tham-vu-an-ma-tuy-lon-nhat-viet-nam-a37074.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan