+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Phạm Vũ Quang Trường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    VOV đưa tin, sáng ngày 5/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trường được công an xác định là đối tượng sử dụng công nghệ chiếm dụng hơn 400 tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

    bat doi tuong chiem dung hon 400 tai khoan facebook lua dao hon 10 ty dong
    Đối tượng Phạm Vũ Quang Trường tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

    Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố giác của chị K.D.Q (27 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Đơn tố giác có nội dung vào ngày 30/10/2021, một tài khoản Facebook của người quen hỏi vay tiền kèm theo số tài khoản người nhận.

    Vì trước đó thường vay mượn qua lại với tài khoản Facbebook người quen này nên chị Q. không do dự nhiều lần chuyển số tiền gần 30 triệu đồng. Sau khi chuyển xong, chị Q. gọi điện cho chủ tài khoản Facebook người quen và được người này thông báo là tài khoản bị hack, chị đã bị lừa tiền. 

    Nắm được thông tin về vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột lập chuyên án vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

    Sau khoảng 2 tháng tích cực điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ Phạm Vũ Quang Trường tại tỉnh Tiền Giang rồi di lý về tỉnh Đắk Lắk. Trường chính là người gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Q.

    Theo Sài Gòn Giải Phóng, khi làm việc với cơ quan công an, Trường khai nhận trước đây nhận hỗ trợ dịch vụ Facebok như quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng like, follow, commmet, lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu tiền phí.

    Sau thời gian hỗ trợ khách hàng, Trường dần lấy các thông tin cá nhân rồi vào Facebook khách hàng kiểm tra phần tin nhắn, nếu thấy tin nhắn nào có giao dịch tiền bạc thì sẽ nhắn tin hỏi mượn.

    Tiến hành khám xét nơi ở của Trường, công an thu giữ hơn 600 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động, 3 chiếc máy tính, 9 thẻ ATM và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng công an cũng làm rõ Trường đã chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

    Vụ việc đang được công an Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo trung tá Cao Tiến Trung, Đội trưởng Đội 2, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn như đối tượng lấy địa chỉ IP ở nước ngoài, ẩn danh nhưng với quyết tâm cao lực lượng công an đã làm rõ và bắt được đối tượng.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-chiem-dung-hon-400-tai-khoan-facebook-lua-dao-hon-10-ty-dong-a524837.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan