+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 3.000 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

    Ngày 19/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tạm giữ Nguyễn Cao Hoàng (28 tuổi, quê Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tiến Đức (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi thu thập, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    quang binh pha duong day mua ban tai khoan ngan hang de lua dao chiem doat 1 000 ty dong 01
    Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Zingnews

    Theo Tri thức trực tuyến, từ tháng 7/2020, nhiều người dân ở TP Đồng Hới, Quảng Bình, được một số kẻ môi giới lôi kéo đến ngân hàng để mở tài khoản. Chủ tài khoản được nhận thù lao 100.000 đồng và người môi giới hưởng 40.000 đồng/tài khoản.

    Sau khi nắm bắt thông tin, cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Bình và lực lượng nghiệp vụ vào cuộc.

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hoàng và một số người có dấu hiệu sử dụng công nghệ để thu thập, mua bán, công khai thông tin tài khoản ngân hàng trái phép. Nhóm này thu nạp nhiều người tham gia và hoạt động liên tỉnh.

    Sáng 15/12, ban chuyên án đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, cơ quan điều tra triệu tập Hoàng và 14 người liên quan để lấy lời khai.

    quang binh pha duong day mua ban tai khoan ngan hang de lua dao chiem doat 1 000 ty dong 02
    Đối tượng Nguyễn Công Nam. Ảnh: Người lao động

    Tờ Người lao động cho hay, kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, Hoàng đã thuê Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng.

    Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng. Sau khi có được thông tin cá nhân của chủ tài khoản, 2 nghi phạm mở ví điện tử và một số công cụ thanh toán trực tuyến khác để hưởng quà ưu đãi, sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, Internet,... trị giá 700.000 đồng/tài khoản.

    Ngoài ra, Hoàng mua nhiều tài khoản từ Đức và Hà Đăng Tiến (19 tuổi, ở Ninh Bình) rồi tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (26 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Từ đó, Nam làm giả chứng minh nhân dân để liên kết ngân hàng, định danh ví điện tử.

    Cơ quan điều tra còn làm rõ nhóm của Hoàng bán lại tài khoản cho các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng mỗi tài khoản.

    quang binh pha duong day mua ban tai khoan ngan hang de lua dao chiem doat 1 000 ty dong 03
    Số tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Người lao động

    Công an tỉnh Quảng Bình xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng.

    Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

    Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức, đồng thời củng cố hồ sơ để làm rõ vai trò liên quan của những người còn lại.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-pha-duong-day-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-chiem-doat-1-000-ty-dong-a522935.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan