+Aa-
    Zalo

    Bắt nhóm “đạo chích” chuyên đột nhập phòng trọ để trộm tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ trong một thời gian ngắn các mũi trinh sát lực lượng Công an TP Huế đã theo dõi mật phục và bắt giữ được nhóm “đạo chích” chuyên đột nhập để cuỗm tài sản.

    (ĐSPL) - Chỉ trong một thời gian ngắn các mũi trinh sát lực lượng Công an TP Huế đã theo dõi mật phục và bắt giữ được nhóm “đạo chích” chuyên đột nhập để cuỗm tài sản rồi cao chạy xa bay.

    Chiều 8/12, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến 7 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và các vùng lân cận, trong đó có nhiều phòng trọ.

    Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, trước đó vào khoảng 2h30 sáng 1/12, cán bộ chiến sĩ Công an phường Tây Lộc (TP Huế) trong lúc tuần tra đêm thì bất ngờ phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu đang chuẩn bị “hành nghề” trộm cắp tài sản. Lập tức, lực lượng này áp sát tới bắt giữ để đưa về trụ sở làm việc, tuy nhiên 1 đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát.

    Riêng 2 đối tượng kia đã được bàn giao cho Công an TP Huế để tiến hành lấy lời khai. Qua điều tra, nhóm “đạo chích” này gồm 7 đối tượng: Trương Quang Hiệp, Trần Duy Trọng, Nguyễn Trần Phương, Phan Văn Hoà, Đặng Thanh Đức, đều có độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi và cùng trú tại TP Huế. Ngoài ra, Công an TP Huế đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng còn lại có biệt danh là “Em Nhỏ và Em Tôn”.

    Một trong những đối tượng trong đường dây chuyên đột nhập phòng trọ để cuỗm tài sản đã bị bắt giữ.

    Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 10/2016 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Huế và thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

    Đồng thời, để ra tay “ăn hàng” trót lọt cả nhóm lên “kế hoạch” ban ngày ngủ, ban đêm chơi game online và sau 24h đêm bọn chúng sử dụng xe mô tô để đi tìm “còn mồi”; chủ yếu là nhà dân và các phòng trọ. Lợi dụng sơ hở đó, cả nhóm nhanh chóng ra tay cuỗm tài sản rồi cao chạy xa bay.

    Theo một cán bộ điều tra, tài sản bọn chúng thường nhắm đến là xe đạp điện, máy tính xách tay, điện thoại di động và áo quần... Sau khi cuỗm được tài sản, cả nhóm chia nhau đem đi bán để lấy tiền tiêu xài, nướng vào các quán internet để chơi game và mua ma tuý để cùng phê với “nàng tiên nâu”.

    Hiện, Công an TP Huế đang truy thu tang vật của các vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Theo quy định Điều 173 BLHS năm 2015 tội trộm cắp tài sản:

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

    a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

    b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

    c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

    d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    g) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

    b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

    b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

    c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Phi Hoàng


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-dao-chich-chuyen-dot-nhap-phong-tro-de-trom-tai-san-a173346.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan