+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Bắt nhóm “đạo chích” cấp 2 trộm cáp viễn thông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để có tiền nướng vào các trò chơi điện tử, một nhóm học sinh cấp 2 đã bàn nhau đi cắt cáp viễn thông bán đồng nát lấy tiền tiêu xài. Ước tính thiệt hại 50 triệu

    (ĐSPL) - Để có tiền nướng vào các trò chơi điện tử, một nhóm học sinh cấp 2 đã bàn nhau đi cắt cáp viễn thông bán đồng nát lấy tiền tiêu xài. Ước tính thiệt hại mà nhóm gây ra là trên 50 triệu đồng.

    Thông tin từ cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá vụ án cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn mà thủ phạm là một nhóm học sinh cấp 2.

    Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin trình báo của công nhân viễn thông huyện Cẩm Xuyên về việc các tuyến cáp viễn thông bị kẻ gian cắt tại nhiều khu vực. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) vào cuộc điều tra sự việc.

    Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định “đạo chích” gây ra vụ trộm trên là một nhóm học sinh cấp 2 trên địa bàn xã Cẩm Trung.

    Theo đó, nhóm học sinh gồm: Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Tông Cừ (cùng SN 1999) học sinh lớp 9; Nguyễn Văn Bắc (SN 2001) học sinh lớp 7, Lê Văn Sinh (SN 2000); Cao Văn Anh, Nguyễn Văn Đô và Bùi Đức Công (cùng SN 2002) là học sinh lớp 6 Trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

    Bắt nhóm “đạo chích” cấp 2 trộm cáp viễn thông

    Nhóm “đạo chích nhí” tại cơ quan công an. Ảnh: T.G

    Tại cơ quan công an, nhóm “đạo chích” nhí khai nhận, do thiếu tiền chơi điện tử nên đã tụ tập và bàn nhau đi cắt cáp viễn thông bán đồng nát lấy tiền tiêu xài. Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cắt cáp viễn thông.

    Thông thường, thời gian nhóm hoạt động là vào khoảng 21 – 23h, mỗi lần trèo lên các cột điện cắt dây cáp, chúng chỉ cắt 30 – 50m. Sau đó, mang đến các khu vực hoang vắng đốt lấy lõi đồng rồi đem bán cho đồng nát với giá khoảng 200 – 400 nghìn.

    Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó giám đốc Viễn thông Cẩm Xuyên cho biết, nhóm trộm đã gây thiệt hại cho đơn vị khoảng 500m dây cáp, ước tính thiệt hại trên 50 triệu đồng.

    Hiện, cơ quan công an đã bàn giao các đối tượng cho Công an xã Cẩm Trung xử lý giáo dục và các gia đình của nhóm đối tượng học sinh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Viễn thông Cẩm Xuyên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-bat-nhom-dao-chich-cap-2-trom-cap-vien-thong-a31288.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan