+Aa-
    Zalo

    Bắt nhóm đối tượng thanh toán lẫn nhau bằng "bom xăng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc hai bên “giáp lá cà” tại khu vực cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn, bất ngờ nhóm của Lê Công Thành ném “bom xăng” về phía đối phương, làm náo loạn cả khu phố lúc về đêm.

    Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Tiến Đạt (SN: 2005) và Văn Phú Linh (SN: 2001) cùng ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội); Lê Công Thành (SN: 2002; (SN: 2002; Chỗ ở: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Anh Dũng (SN: 2003; HKTT và chỗ ở: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Quốc Việt (SN: 2002; HKTT, chỗ ở: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Anh (SN: 2002; HKTT và chỗ ở: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội ); Trần Công Sơn (SN: 2002; Chỗ ở: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng quy đinh tại Điều 318, BLHS.

    bat nhom doi tuong thanh toan lan nhau bang bom xang
    Bắt nhóm đối tượng thanh toán lẫn nhau bằng "bom xăng".

    Trên cơ sở điều tra, lực lượng công an quận Hà Đông đã tiến hành xác minh và làm rõ nội dung sự việc trên, thể như sau: Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phạm Minh Anh với Bùi Tiến Đạt, dẫn đến việc ngày 16/02/2023, Lê Công Thành (là bạn Minh Anh) gọi điện chửi Đạt và hẹn tối gặp nhau tại khu vực cầu Am, Vạn Phúc để giải quyết mâu thuẫn.

    Nhóm của Thành và Minh Anh còn có Nguyễn Quốc Việt; Nguyễn Hoàng Anh Dũng; Trần Công Sơn.

    Nhóm của Đạt gồm có Đạt, Văn Phú Linh cùng 5 thanh niên khác. Khi đi nhóm Đạt tập trung tại sân bóng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, không mang theo hung khí gì.

    Như đã hẹn, khoảng 22 giờ cùng ngày, hai nhóm thanh niên đã có mặt tại khu vực Cầu Am, Vạn Phúc.

    Trong lúc lời qua tiếng lại, Thành dùng tay đánh Đạt. Linh xông đến định đánh Thành thì bị Minh Anh cầm dao dạng dao dựa chém 2 cái trúng vào tay trái của Linh.

    Do không mang hung khí nên nhóm Đạt tản ra xung quanh. Lúc này, Anh Dũng châm “bom xăng” ném về phía nhóm Đạt đang đứng ở đầu đường Ngô Thì Sỹ, chai xăng rơi xuống đường vỡ ra làm lửa bùng lên, cả nhóm Đạt bỏ chạy vào trong ngõ Ngô Thì Sỹ.

    Anh Dũng định lấy xe đi thì bị một người (chưa rõ lai lịch) giữ lại lôi vào vỉa hè do vậy mà bị một số người trong nhóm Đạt xông vào đánh, trong đó có Linh và Hùng.

    Sự việc chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn, các đối tượng cũng “đường ai nấy đi”.

    Lúc này được người dân can ngăn thì sự việc kết thúc, các đối tượng bỏ đi.

    Hậu quả sau vụ ẩu đả, Nguyễn Hoàng Anh Dũng xây xước, sưng nề vùng đầu, má trái, đầu gối phải. Văn Phú Ninh bị bầm tím mặt ngoài bắp tay trái.

    Hiện cơ quan chức năng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng có tên nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nhom-doi-tuong-thanh-toan-lan-nhau-bang-bom-xang-a566406.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan