+Aa-
    Zalo

    Bắt thanh niên xăm trổ nghi cầm súng, xông vào nhà dân để bắn uy hiếp

    (ĐS&PL) - Đối tượng Nguyễn Đức Quý nghi dùng vật giống súng, xông vào nhà dân để uy hiếp những người trong gia đình này.

    Ngày 14/5, UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thông tin trên Pháp luật TP.HCM, cơ quan công an thị xã này đã bắt giữ Nguyễn Đức Quý (40 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn) vì dùng súng đột nhập nhà dân, gây hoang mang khu dân cư.

    Sự việc xảy ra vào chiều ngày 12/5 tại nhà của anh Phan Cô Vích (40 tuổi, trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ) và được camera an ninh ghi lại.

    Nghe tiếng súng nên bà Nguyễn Thị Lý (70 tuổi) và ông Phạm Xuân Vinh (73 tuổi) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai đi xuống.

    Lúc này, Quý dí súng vào đầu anh Vích. Khi bà Lý vào can ngăn, Quý tiếp tục dí súng vào bà Lý thì ông Vinh vào van xin. Sau khoảng thời gian ngắn cãi vả thì Quý rời đi.

    bat thanh nien xam tro nghi cam sung xong vao nha dan de ban uy hiep
    Nguyễn Đức Quý cầm vật giống súng uy hiếp người dân. (Ảnh: PLO)

    Thông tin ban đầu, gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý.

    Tuy nhiên, vợ anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền có bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà và Quý còn nợ hơn 25 triệu đồng nhưng chưa trả. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hiền không có ở nhà.

    Ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thông tin thêm trên VOV: "Quý khai nhận cầm vật giống súng nhưng để lại hiện trường 4 vỏ đạn. Trên cơ sở các vỏ đạn đó để lực lượng công an nhận định, điều tra.

    Công an đã thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Quý. Toàn bộ vụ việc được Công an thị xã Ba Đồn điều tra, xử lý, chính quyền địa phương phối hợp".

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-thanh-nien-xam-tro-nghi-cam-sung-xong-vao-nha-dan-de-ban-uy-hiep-a575365.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan