+Aa-
    Zalo

    Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngay khi phát hiện sự việc, người dân trong xóm đã đưa cháu bé đến bệnh viện để làm vệ sinh và cắt dây rốn; đồng thời thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

    Ngay khi phát hiện sự việc, người dân trong xóm đã đưa cháu bé đến bệnh viện để làm vệ sinh và cắt dây rốn; đồng thời thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

    Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 06/10 ở xóm 10, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

    Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé đang được chính quyền làm các thủ tục liên quan. Ảnh: Dân trí

    Vào Thời điểm kể trên, ông Lương Văn Tâm (ngụ tại xóm 10) dậy mở cửa cổng thì phát hiện một túi lạ trước cổng nhà. Khi chạy lại kiểm tra, ông tá hỏa phát một bé sơ sinh đỏ hỏn vẫn còn dính nguyên dây rốn đã bị ai đó bỏ lại. Bên cạnh cháu là một ít đồ dùng sơ sinh và 1 triệu đồng.

    Ngay sau đó, ông cùng người dân trong xóm đưa cháu đi bệnh viện để cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

    Xác nhận thông tin về vụ việc trên, ông Nguyễn Thanh Đông - Phó Chủ tịch xã Hải Hưng cho biết, hiện sức khỏe cháu khá tốt, đang được các y, bác sỹ và người dân chăm sóc. Phía lãnh đạo xã và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc này và làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.

    Vũ Đậu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-a204353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan