+Aa-
    Zalo

    Bé gái tiểu học làm văn tả bố hài hước, đọc đến nghề nghiệp có 1-0-2 khiến ai nấy đều ngã ngửa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười đau ruột trước bài văn miêu tả bố cực "bá đạo" của một cô bé tiểu học.

    Học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 mới làm quen với thể loại văn miêu tả, cộng thêm sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi nên nhiều em đã cho ra đời những áng văn "bất hủ", khiến cô giáo, bố mẹ và cư dân mạng được phen cười lăn lộn. Đôi khi trong nhà có bao chuyện từ hài hước đến xấu hổ, trẻ đều lôi ra kể tuốt tuồn tuột, không sót một chi tiết nào.

    Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười đau ruột trước bài tập cực kỳ lầy lội, được cho là của một học sinh tiểu học được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, khi được cô giáo yêu cầu: "Viết 1 - 2 câu về bố", cô nhóc 7 tuổi đã làm văn như sau: "Ông nội em tặng cho mẹ em một món quà. Đó chính là bố em. Bố biết nấu đồ ăn ngon. Ngoài ra bố em là giáo sư dạy Toán và tiếng Việt".

    bai van ta bo hai huoc 1

    Ngay từ câu văn đầu tiên của cô bé đã khiến người đọc ôm bụng cười nghiêng ngả. Đặc biệt đến phần nghề nghiệp, người lớn lại thêm trố mắt ngạc nhiên khi em học sinh viết nghề của bố là "pháp sư". Có lẽ do quá mê coi phim hoạt hình, thấy từ pháp sư quen tai nên mới viết nhầm như vậy.

    Cũng may sau khi nhớ ra, cô bé đã kịp sửa thành "dáo sư". Tuy có chút sai chính tả, bởi từ đúng phải là "giáo sư" nhưng thôi vậy cũng là sự "giác ngộ" kịp thời rồi.

    Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài những bình luận hài hước, không ít người dành lời khen cho nét chữ nắn nót, thẳng hàng của cô bé. Với vốn từ và cách hành văn như thế này, biết đâu cô bé sẽ là học sinh một học sinh giỏi văn trong tương lai.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Ngoài nghề giáo sư, gia sư, giờ chúng ta có thêm cả pháp sư nha";

    "Sai chính tả nhiều quá nhưng vì đáng yêu nên được tha thứ hết";

    "Dù bài viết hơi sai sai nhưng chắc chắn cô bé rất yêu bố đây mà";

    "Học sinh giỏi văn tương lai đây rồi".

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-tieu-hoc-lam-van-ta-bo-hai-huoc-doc-den-nghe-nghiep-co-1-2-khien-ai-nay-deu-nga-ngua-a521982.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan