+Aa-
    Zalo

    Biển Đông có thể hứng thêm 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong tháng 9 này, Biển Đông có khả năng hứng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới bao gồm cả bão số 3, gây ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

    Chiều 30/8, bão SAOLA đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

    Hồi 13h ngày 31/8, vị trí tâm bão số 3 (bão SAOLA) ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. 

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 (bão SAOLA) mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

    bien dong co the don 1 2 con bao ap thap nhiet doi sau con bao so 3 trong thang 9 1
    Dự báo diễn biến bão số 3 trong 24 đến 72 giờ tới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử chính phủ

    VTC News dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong tháng 9/2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 3 - bão Saola, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

    Trong tháng 9, nắng nóng ở Trung Bộ xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Hiện tượng dông lốc, sét có thể kèm theo mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

    Cũng trong tháng này, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C.

    Cơ quan khí tượng cho biết thêm, tháng 9/2023, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10-30%, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30%, miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    XEM THÊM: Sân bay Long Thành trước ngày khởi công hai gói thầu 42 nghìn tỷ

    Hôm nay (31/8), Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

    Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 31/8 có nơi trên 40 mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 42,6 mm, La Ngâu (Bình Thuận) 69 mm, Viên An (Sóc Trăng) 70 mm, Trung An (Cần Thơ) 53 mm, Mỹ Hiệp Sơn (Kiên Giang) 74,8 mm…

    Từ chiều tối 31/8 đến 2/9, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

    Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 90 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

    Chiều tối và đêm 31/8, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.           

    Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

    Nhật Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-dong-co-the-don-1-2-con-bao-ap-thap-nhiet-doi-sau-con-bao-so-3-trong-thang-9-a589278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan